Hành trình Đỏ năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 6/6 đến 8/8 tại 42 tỉnh, thành phố

Thông tin từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ngày 31/5 cho biết: Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ VIII – năm 2020 với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt” sẽ diễn ra từ ngày 6/6 đến ngày 8/8 tại 42 tỉnh, thành phố; dự kiến tiếp nhận 40.000 đơn vị máu trong các ngày chính hội để phục vụ việc điều trị người bệnh.

Chú thích ảnh
Cán bộ, đoàn viên, lực lượng công an, quân sự, đơn vị kết nghĩa và nhân dân phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội hiến máu tình nguyện ngày 21/5/2020. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Hành trình Đỏ là chương trình vận động hiến máu xuyên Việt do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế phối hợp chỉ đạo, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện.

Năm nay, chương trình khai mạc Hành trình Đỏ toàn quốc dự kiến diễn ra tại tỉnh Kiên Giang vào ngày 6/6; chương trình Hội quân tình nguyện viên Hành trình Đỏ sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội dự kiến từ ngày 6-8/8.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đề nghị các tỉnh/thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức; chủ trì các hoạt động, sự kiện Hành trình Đỏ tại địa phương đảm bảo an toàn, hiệu quả phù hợp với thực tế; tiếp tục đề cao công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn, miền núi, ven biển, hải đảo về hiến máu tình nguyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. Thông qua Hành trình đỏ, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử dân tộc, tình yêu thương cộng đồng, biết sống vì mọi người, tình nguyện cống hiến sức trẻ cho xã hội.

Hành trình Đỏ năm nay đặt ra chỉ tiêu tuyên truyền và tư vấn cho 600.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và Thalassemia (bệnh an máu bẩm sinh); mở rộng đối tượng hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được lượng máu lớn, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè năm 2020. Ban Tổ chức dự kiến tiếp nhận tối thiểu 40.000 đơn vị máu trong các ngày chính hội và tối thiểu 50.000 đơn vị máu trong các ngày hưởng ứng.

Chương trình cũng đặt chỉ tiêu huy động ít nhất 5.000 tình nguyện viên là thanh niên, hội viên Hội Chữ thập đỏ và người tình nguyện Chữ thập đỏ tại các địa phương tham gia các hoạt động Hành trình Đỏ tại địa phương.

Để công tác truyền thông và vận động hiến máu đạt kết quả cao, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đề nghị các tỉnh, thành phố tích cực huy động sự tham gia của các cơ quan truyền, tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các đội tuyên truyền lưu động, đội, nhóm tình nguyện viên vận động hiến máu, đăng ký hiến máu trên các địa bàn dân cư. Đồng thời tiến hành vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe sẵn sàng đăng ký tham gia hiến máu tại ngày hội...

Minh Huệ (TTXVN)
Chương trình hiến máu nhân đạo giúp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn
Chương trình hiến máu nhân đạo giúp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 29/5, tại Hà Nội, nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng trao em” lần thứ 31; đồng thời tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN