Hành nghề y dược tư nhân còn nhiều bất cập

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, số cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội hiện nay rất lớn trong khi cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý còn thiếu nên hoạt động hành nghề y dược tư nhân của các cơ sở còn bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập.


Hoạt động hành nghề y dược tư nhân của các cơ sở còn bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập. Ảnh: vnexpress.net


Toàn thành phố có 2.519 cơ sở hành nghề y tư nhân và 4.721 cơ sở hành nghề kinh doanh dược phẩm đã được cấp phép với tổng số nhân lực đang tham gia hoạt động trong lĩnh vực này là 11.684 người.

Cùng với hệ thống y tế công lập, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân đã đóng góp tích cực cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố và một số tỉnh, thành trong khu vực; góp phần giảm tải cho các bệnh viện Trung ương. Tinh thần, thái độ phục vụ của các cơ sở y tế tư nhân tốt hơn y tế công lập.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, mạng lưới các cơ sở y dược tư nhân cũng bộc lộ nhiều bất cập như hành nghề không phép, quá phạm vi cho phép, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng.

Một số cơ sở chưa chấp hành quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân; quảng cáo quá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng; chưa minh bạch trong việc công khai giá dịch vụ, phạm vi chuyên môn; trình độ chuyên môn chưa đạt yêu cầu; chủ quầy thuốc không có mặt, giá thuốc quá cao, chất lượng chưa đảm bảo.

Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này cũng bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập; lực lượng thanh tra, kiểm tra mỏng, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, xử lý chưa kiên quyết.




Tuyết Mai
TP. Hồ Chí Minh: Y dược tư nhân có nhiều sai phạm

“TP. Hồ Chí Minh có 14.000 cơ sở hành nghề y dược tư nhân cao nhất nước. Tuy nhiên công tác quản lý, thanh kiểm tra còn nhiều khó khăn khiến tình trạng vi phạm ngày càng tăng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân”

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN