Hàng quà vặt bao vây cổng trường học

Xung quanh các trường học hiện nay xuất hiện rất nhiều hàng quán bán quà vặt cho học sinh, khiến các vị phụ huynh lo lắng. Điều đáng nói là nhiều loại quà vặt như bánh kẹo, đồ ăn nhanh, nước giải khát không có nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngộ độc.

Dạo một vòng quanh các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, không khó bắt gặp nhiều hàng quán, xe đẩy hàng rong buôn bán đồ ăn vặt phục vụ học sinh xung quanh khu vực cổng trường. Sau mỗi giờ tan học, chỉ với vài nghìn đồng trong túi, các em học sinh đã có thể mua bim bim, xúc xích, thịt bò khô, chân gà, cánh gà… hay các gói kẹo với màu sắc bắt mắt, giá chỉ từ 2.000 - 10.000 đồng không rõ nguồn gốc... không có nhãn phụ bằng tiếng Việt đính kèm. Đặc biệt, còn có loại kẹo đựng trong túi nilông với nhiều màu sắc, hương vị lạ miệng, nhưng không có nhãn mác hay hạn sử dụng, được nhiều học sinh ưa thích.

Gần đây, nhiều vụ trẻ bị ngộ độc do ăn kẹo lạ mua ở cổng trường liên tiếp xảy ra, dấy lên nỗi lo lắng của phụ huynh. Các ngành chức năng và nhà trường đã liên tục cảnh báo về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc, nhưng ăn vặt trước cổng trường vẫn là thói quen của nhiều học sinh.

Hình ảnh hàng quà vặt bao vây cổng trường học:

Chú thích ảnh
Giờ tan học tại các cổng trường, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh tụ tập thành từng nhóm mua quà vặt. 
Chú thích ảnh
Thức ăn đường phố cần được kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chú thích ảnh
Các hàng quà vặt rong ngoài cổng trường vừa vi phạm trật tự đô thị vừa không kiểm soát được vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chú thích ảnh
Sau tiết học cuối trong ngày cũng là giờ "vàng" của các xe hàng rong bán đồ ăn vặt xung quanh cổng trường.
Chú thích ảnh
Người bán hàng rong phục vụ "thượng đế" nhí tại cổng trường.
Chú thích ảnh
Mối nguy hiện hữu từ đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc.
Chú thích ảnh
Tại cổng trường THSC Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) một người bán hàng rong dùng tay trần để chế biến quà vặt.
Lê Phú/Báo Tin Tức
20 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm vì ăn đồ lạ ở cổng trường
20 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm vì ăn đồ lạ ở cổng trường

Chiều 8/12, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi tiếp nhận cấp cứu cho khoảng 20 học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Trà, xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi. Các học sinh này đều có biểu hiện buồn nôn, đau bụng nghi do ngộ độc thực phẩm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN