Hàng loạt 'bom xăng' giữa phố

Sau vụ cháy xe bồn gần xây xăng quân đội trên phố Trần Hưng Đạo, nhiều người dân Thủ đô càng thêm lo lắng khi ngày ngày họ phải sống chung với những cây xăng nằm sát khu dân cư, có thể xảy cháy nổ bất cứ lúc nào.

Theo quy định về phòng cháy chữa cháy, khoảng cách từ các trạm xăng tới khu vực tụ tập đông người tối thiểu là 100m, cách các công trình dân dụng 10m, cách các công trình công cộng 50m, nếu tiếp giáp với các công trình xây dựng khác thì phải có tường bao chống cháy cách ngăn cao trên 2,2 m. Nếu chiếu theo đúng các tiêu chuẩn này, hầu hết các cây xăng ở Hà Nội hiện nay đều không đáp ứng

Phóng viên báo Tin tức đã dạo qua các cây xăng tại trung tâm Hà Nội để ghi nhận những bất cập trong quy hoạch hệ thống cây xăng trong khu vực nội thành, dẫn tới hệ quả là nguy cơ cháy nổ cao:

Cây xăng 199 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng thuộc diện phải nâng cấp mới được tiếp tục hoạt động, theo danh sách của Sở Công Thương Hà Nội.


Nhưng theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 10/6, cây xăng vẫn hoạt động bình thường. Thiếu tá Phạm Thanh Uyên, công an phường Minh Khai, cũng tỏ ý lo ngại về độ an toàn của cây xăng này do nó nằm trên tuyến phố đông đúc.


Cây xăng Nguyễn Công Trứ, thuộc Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội, nằm lọt giữa khu dân cư đông đúc mà không hề có khoảng cách, không có tường bao chống cháy. Bên phải là chuỗi cửa hàng bán giày dép.


Cây xăng nằm ngay gần khu tập thể Nguyễn Công Trứ này đã xuống cấp. Nếu có hỏa hoạn xảy ra thì hậu quả sẽ rất đáng lo ngại.


Cây xăng Nguyễn Đình Chiểu thì nằm ngay sát bãi gửi xe máy và một công ty phía sau.


Người dân khu vực cho biết, đã nhiều lần kiến nghị di dời cây xăng này để đảm bảo an toàn nhưng không có kết quả.


Nhân viên bán xăng còn gọi điện thoại ngay tại cây xăng.


Một cây xăng "tạm bợ" trên phố Khâm Thiên. Tại đây chỉ có 1 cột bơm xăng. Cây xăng nằm ngay mặt phố, sát nhà dân.


Cây xăng 179 La Thành nằm trên có con phố chuyên gò, hàn, xì nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ. Đối diện cây xăng này là cửa hàng hàn xì số 218 Đê La Thành.


Bà Nguyễn Thanh Hằng, một tiểu thương kinh doanh ở số 222 La Thành, đối diện cây xăng 179 La Thành lo ngại: “Dù chưa xảy ra vụ cháy nào nhưng chúng tôi vẫn nơm nớp sợ”.


Một cây xăng trong ngõ 68 phố Kim Giang, bao quanh là chợ cóc nhiều người mua bán. Cây xăng này chỉ có một cột bơm xăng, không thấy các bình chữa cháy.


Còn cửa hàng xăng dầu Nghĩa Tân ở 148 Hoàng Quốc Việt thuộc diện phải nâng cấp nhưng vẫn hoạt động bình thường vào thời điểm phóng viên có mặt (chiều 8/6).


Tạ cửa hàng xăng dầu số 70, Tổng công ty xăng dầu khu vực 1 (Đại Kim, Hoàng Mai), người dân nghe điện thoại sau khi đổ xăng, dù đã có biển báo cấm.



Chùm ảnh: Hoàng Dương
Nguy cơ từ các cây xăng
Nguy cơ từ các cây xăng

Vụ cháy kinh hoàng tại cây xăng quân đội ở số 2 phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã gióng lên hồi chuông báo động về mối nguy hiểm luôn rình rập do người dân nội đô đang phải “sống chung” với các cây xăng trong khi ý thức và năng lực phòng cháy chữa cháy (PCCC) vẫn còn nhiều bất cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN