Quang cảnh buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Chiều ngày 6/2, tại buổi Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh (PC08) đã thông tin việc triển khai thực hiện Nghị định 168 trong thời gian qua.
Thượng tá Lê Văn Hải cho biết, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/1/2025, trên địa bàn Thành phố xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông làm chết 35 người, làm bị thương 36 người; so cùng kỳ năm 2024 giảm 92 vụ (-56%), giảm 5 người chết (-13%), giảm 83 người bị thương (-70%). Điều này cho thấy tình hình tai nạn giao thông kể từ khi có Nghị định 168 được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí so cùng kỳ năm 2024.
Thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin tại buổi họp báo.
"Việc ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã làm thay đổi nhận thức của người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đây là ưu điểm lớn của việc triển khai, thi hành Luật và Nghị định số 168. Lực lượng CSGT ưu tiên hướng dẫn tuyên truyền người dân tham gia giao thông, đồng thời kiên quyết xử phạt đối với những hành vi cố ý vi phạm", Thượng tá Lê Văn Hải cho biết.
Theo lãnh đạo PC08, sau hơn 1 tháng áp dụng triển khai Nghị định 168, Công an Thành phố nhận thấy tình hình trật tự an toàn giao thông tại Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, người dân đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm luật lệ giao thông.
"Đến thời điểm hiện tại, cơ bản người dân chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm có mức phạt tăng gấp nhiều lần so với trước đây như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, đi trên hè phố…", Thượng tá Lê Văn Hải nói.
Thượng tá Lê Văn Hải cũng đánh giá, vào khung giờ cao điểm tại các tuyến đường trọng điểm của thành phố, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dừng chờ đèn tín hiệu nghiêm túc, dừng đúng vạch quy định. Tình trạng người tham gia giao thông điều khiển phương tiện lưu thông trên hè phố, không đúng phần đường, lưu thông ngược chiều không còn diễn ra.
“Người dân cũng đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, đặc biệt là văn hoá "không lái xe sau khi đã sử dụng rượu, bia" dần được cải thiện. Qua đó, người dân đã quen việc sử dụng xe công nghệ, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia”, Thượng tá Lê Văn Hải cho biết thêm.