Hải Phòng tăng cường hỗ trợ bảo vệ biên giới Tây Nam và chống dịch COVID-19 

Ngày 9/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã tổ chức gặp mặt 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng tăng cường đợt 2 được cử đến biên giới Tây Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam tiễn các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận và biểu dương các cán bộ, chiến sỹ biên phòng của thành phố đã chủ động hoàn thành công tác chuẩn bị để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Đây không chỉ là vinh dự, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng thành phố mà còn là trách nhiệm của thành phố Hải Phòng trong việc góp sức cùng với các địa phương có nhiều khó khăn, phức tạp hơn đẩy lùi dịch COVID-19.

Ông Lê Khắc Nam nhấn mạnh, xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đặc biệt, trong thời gian qua Đảng, Nhà nước, các cấp ngành, các địa phương đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhiệm vụ đó đã được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung, các tỉnh, thành phố có biên giới nói riêng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Các cán bộ, chiến sỹ được tăng cường đến địa bàn mới sẽ gặp những khó khăn thử thách lớn, song Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam tin tưởng rằng phát huy truyền thống của Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, truyền thống thành phố Cảng "Trung dũng, quyết thắng",  các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả cao nhất.

Trước đó, đầu năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã điều động 70 cán bộ, chiến sỹ để tăng cường cho việc quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 ở biên giới Tây Nam. Các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phối hợp với lực lượng tại chỗ để tuần tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào Việt Nam.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Hỗ trợ các địa phương nhân lực, vật lực chống dịch COVID-19
Hỗ trợ các địa phương nhân lực, vật lực chống dịch COVID-19

Ngày 8/11, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ đón nhận và ra quân của lực lượng tăng cường thuộc Cục Hậu cần (Quân khu 9) đến hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu phòng, chống dịch COVID-19 gồm 10 bác sĩ và 10 điều dưỡng. Đoàn do Trung tá Dương Minh Tú, Chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền (Cục hậu cần, Quân khu 9), làm Trưởng đoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN