Hải Phòng đồng hành cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch

Sáng 1/9, thành phố Hải Phòng tổ chức gặp mặt 120 bác sĩ, điều dưỡng thuộc 34 cơ sở y tế công lập và ngoài công lập của thành phố tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tặng hoa chúc mừng đoàn cán bộ y tế tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh đợt 2, sáng 1/9.

Phát biểu động viên đoàn, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng xúc động bày tỏ, chuyến đi này sẽ rất vất vả. Lãnh đạo thành phố mong đoàn công tác giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn, tiếp nối truyến thống của các đoàn trước đó, hỗ trợ tốt công tác phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có bất cứ vấn đề gì vướng mắc, đoàn báo cáo kịp thời để lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao đổi trực tiếp với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tháo gỡ nhanh chóng, tạo thuận lợi nhất cho đoàn đảm nhận công việc.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, đến thời điểm này, thành phố đã cử 4 đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh, thành phố chống dịch. Cùng với các đoàn của thành phố cử, Trường Đại học Y dược Hải Phòng nhận sự điều động của Bộ Y tế. Ngoài hỗ trợ về nhân lực, thành phố Hải Phòng hỗ trợ các địa phương trên cả nước với tổng số tiền lên tới 43 tỷ đồng, cùng nhiều trang thiết bị vật tư y tế khác trị giá khoảng 18 tỷ đồng.

Tiến sĩ Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, đoàn công tác đợt này là các cán bộ y tế thuộc chuyên ngành cấp cứu, hồi sức, bệnh lý đường hô hấp, có kinh nghiệm và được tập huấn sâu về chuyên ngành điều trị những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Nhiệm vụ của đoàn là làm việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực đặt tại cơ sở 2 Trung tâm Ung bướu TP Hồ Chí Minh, nơi điều trị những bệnh nhân nặng nhất. Ngoài ra, Đoàn sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Phạm Tiến Thành, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trưởng đoàn công tác thay mặt đoàn gửi lời cám ơn chân thành đến lãnh đạo thành phố, lãnh đạo ngành y tế Hải Phòng đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho đoàn. Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là trách nhiệm lớn; đoàn công tác hứa sẽ đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, phối hợp với các đồng nghiệp địa phương bạn chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân. Đoàn mong muốn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thành phố giao và trở lại Hải Phòng trong thời gian gần nhất.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 tại TP Hồ Chí Minh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 1/9, Quân đoàn 4 đã phối hợp với 10 Bệnh viện quận, huyện của TP Hồ Chí Minh tổ chức tiêm vaccine mũi 2 phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cho tất cả cán bộ, chiến sĩ đang tham gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN