Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 1/9, Quân đoàn 4 đã phối hợp với 10 Bệnh viện quận, huyện của TP Hồ Chí Minh tổ chức tiêm vaccine mũi 2 phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cho tất cả cán bộ, chiến sĩ đang tham gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại điểm tiêm trường THCS Lý Thánh Tông, Phường 9, Quận 8, hàng trăm chiến sĩ của Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 đóng quân trên địa bàn Quận 8 được tiêm vaccine mũi 2 phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 được tiêm vaccine mũi 2 phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 tại trường THCS Lý Thánh Tông, Phường 9, Quận 8.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt trước khhi tiêm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đội ngũ y bác sĩ khám sàng lọc sức khỏe các chiến sĩ trước khi tiêm.

“Bệnh viện Quận 8 đã tăng cường lực lượng y, bác sĩ gồm 8 điều dưỡng, 3 bác sĩ khám trước tiêm, 2 bác sĩ sau tiêm và 1 bác sĩ trực hồi sức cấp cứu để đảm bảo đúng đủ thời gian nhanh nhất có thể giúp tất cả cán bộ, chiến sĩ ra chốt làm nhiệm vụ. Đội tiêm của chúng tôi làm đúng theo tiêu chuẩn của HCDC là kiểm soát theo quy trình một chiều, đảm bảo mọi việc được an toàn, tránh lây nhiễm chéo", bác sĩ Phan Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Nhi - Nhiễm Bệnh viện Quận 8 cho biết.

Chú thích ảnh

Thượng tá Nguyễn Trường Chuyên, Phó chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 cho biết: “Sư đoàn Bộ binh 309 chúng tôi được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 giao cho làm nhiệm vụ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống dịch COVID-19 như tổ chức canh gác, tuần tra, vận chuyển hàng hóa lương thực thực phẩm 24/24 giờ trong ngày. Trong quá trình tổ chức thực hiện, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt nhiệm vụ giúp đẩy lùi dịch bệnh sớm trở lại trạng thái bình thường mới”. 

Chú thích ảnh
Tất cả cán bộ, chiến sĩ đang tham gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được tiêm vaccine mũi 2.

Đợt này, 100% quân số các đơn vị Quân đoàn 4 đang tham gia nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 và chăm lo đời sống cho người dân trong thời gian thành phố tăng cường giãn cách xã hội tại địa bàn 7 quận và 3 huyện của TP Hồ Chí Minh như: Quận 8, 3, 11, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, Phú Nhuận và huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

Chú thích ảnh
Khu vực khám sức khỏe các chiến sĩ sau tiêm.

Cục Hậu cần Quân đoàn 4 đã chủ động phối hợp tốt với địa phương chuẩn bị đủ lượng vaccine cần thiết tiêm đủ 2 mũi cho tất cả cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 4 tham gia nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Việc tiêm mũi 2 vaccine phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 nhằm tăng cường thêm “hàng rào” bảo vệ cho các cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm chốt phòng, chống dịch và đảm bảo công tác an sinh, giúp các chiến sĩ yên tâm hơn khi thực hiện nhiệm vụ.

Chùm ảnh, video: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Đến tận nhà tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân ở ‘vùng đỏ’
TP Hồ Chí Minh: Đến tận nhà tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân ở ‘vùng đỏ’

Ngày 31/8, UBND Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức cho đội tiêm lưu động xuống tận nhà tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân trên địa bàn 16 phường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN