Hai học sinh lớp 7 đuối nước do trượt chân xuống hầm bỏ hoang

2 trong số 3 học sinh lớp 7, Trường trung học cơ sở Suối Ngô bị trượt chân rơi xuống hầm đất bỏ hoang do chìm sâu xuống đáy ao nên bị đuối nước thương tâm.

Chiều 8/9, Chủ tịch UBND xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Văn Quyết cho biết, các ngành chức năng của huyện đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với hai học sinh lớp 7 bị tai nạn đuối nước, do trượt chân rơi xuống hầm đất bỏ hoang và đã tiến hành bàn giao thi thể cho hai gia đình nạn nhân để làm lễ mai táng.

Theo lời kể của một số người dân ở địa phương chứng kiến vụ việc, vào khoảng 9 giờ ngày 8/9, một nhóm khoảng 10 học sinh lớp 7, Trường trung học cơ sở Suối Ngô (xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) cùng rủ nhau đến ấp 3, xã Suối Ngô để vui chơi, dã ngoại. Tuy nhiên, trong lúc vui đùa, 3 học sinh bị trượt chân rơi xuống hầm đất bỏ hoang, cả nhóm hốt hoảng tri hô và dùng sào cây kéo được một em lên bờ thoát chết, còn lại hai em: Vũ Tiến Q. và Cao Tất N. (cùng ngụ xã Suối Ngô) do chìm sâu xuống đáy ao nên bị đuối nước thương tâm.

Cũng theo ông Quyết, hầm đất trên có diện tích khá rộng, khoảng 3 ha, chiều sâu dao động từ 4 đến 6 mét, là một phần của diện tích đất trước kia được UBND tỉnh Tây Ninh giao cho Công ty cao su Tân Biên để làm nông trường cao su, nhưng do đây là vùng đất sỏi đá phún, không thể trồng được cao su, nên vào khoảng trước năm 1990, Công ty cao su Tân Biên đã xin chủ trương khai thác đất sỏi đá phún để làm đường giao thông nông thôn và đường nội bộ của nông trường. Hiện hầm đất trên không có hàng rào bảo vệ xung quanh và biển báo nguy hiểm cũng đã bị người dân tự ý tháo dỡ.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã và các ban, ngành của xã đã tiến hành đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân. Hiện các ngành chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn đuối nước thương tâm kể trên.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Tập bơi trong ao, hai cha con đuối nước
Tập bơi trong ao, hai cha con đuối nước

Một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại Hà Tĩnh trong lúc hai cha con tập bơi trong ao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN