Lực lượng kiểm lâm kiểm tra những cánh rừng hư hại sau bão.
Tỉnh Hà Tĩnh cần chỉ đạo các địa phương có hình thức phù hợp xử lý và trồng mới để bảo vệ cho các tuyến đê, kè biển và quan trọng hơn là bảo vệ hàng nghìn người dân phía trong những cánh rừng trước thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu.
Chúng tôi có mặt tại khu vực rừng phòng hộ xã Đan Hải và được chứng kiến rừng cây phi lao hàng chục năm tuổi bị gió bão đánh tơi tả, triều cường xói gốc. Rừng cây phi lao là lá chắn cho hàng trăm hộ dân trong vùng gãy ngang thân, bật gốc, nằm ngổn ngang bên bờ biển. Đây là khu vực rừng phòng hộ do địa phương quản lý, song rừng cây phi lao do người dân bỏ vốn tự trồng từ nhiều năm trước. Khu rừng này nằm trải dài từ các thôn Tân Ninh Châu, thôn Hội Tiến… che chở gần 7.000 dân sống trong đê khi thiên tai, bão lũ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 5 và bão số 10 với sức gió mạnh, kèm theo sóng biển dâng cao, khu rừng đã bị tàn phá nặng nề. Nhiều vị trí rừng bị thiệt hại lên đến hơn 50%, khó khăn trong phục hồi gây lo lắng cho người dân.
Lực lượng kiểm lâm kiểm tra những cánh rừng bị hư hại sau bão.
Ông Phan Vĩnh Tuy, Trưởng thôn Tân Ninh Châu xã Đan Hải nói, sau hai cơn bão xảy ra thời gian vừa rồi đã làm rừng phi lau bị gãy do gió lớn và bật gốc do sóng biển xói lở. Nhiều thương lái ở Nghệ An vào thu mua nhưng địa phương chưa có phương án nên đang để vậy. Ông Phan Vĩnh Tuy mong muốn chính cơ quan chức năng sớm cho người dân tận thu các cây bị, đổ, gẫy để thời gian tới có kế hoạch trồng mới bổ sung. Nếu không có rừng phòng hộ này bão đổ bộ, sóng biển dâng cao sẽ đánh trực tiếp vào phần đê biển phía sau khu rừng, đe dọa an toàn đê điều cũng như cuộc sống của hàng ngàn hộ dân, công trình dân sinh phía trong đê.
Không chỉ rừng phi lau xã Đan Hải mà các địa phương vùng biển Hà Tĩnh như Cổ Đạm, Lộc Hà, Thạch Khê, Đồng Tiến… Những cơn bão liên tiếp đã biến các cánh rừng phi lao phòng hộ ven biển thành những mảng xơ xác, tiêu điều. Người dân rất muốn tận thu những cây bị chết, gãy, đổ không thể tái sinh, từ đó có kế hoạch trồng mới.
Cây phi lau bị bão gió làm gãy ngang không thể hồi phục.
Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch xã Cổ Đạm nói: "Chúng tôi tuyên truyền người dân tránh tận thu, chặt phá cây rừng bừa bãi; chờ cơ quan chức năng cho phép mới được khai thác cây rừng gãy đổ. Đồng thời địa phương cũng mong muốn có dự án trồng rừng thay thế để bảo vệ các công trình phía trong và khu vực dân cư".
Ông Hồ Thế Nam, Hạt phó Hạt kiểm lâm Nghi Xuân-Hồng Lĩnh cho biết, qua kiểm đếm sơ bộ các đợt bão lũ khiến hơn 80ha rừng phòng hộ ven biển, ven sông ở xã Đan Hải bị ảnh hưởng; trong đó, diện tích rừng phòng hộ ven bị thiệt hại khá nặng nề. Hàng loạt cây phi lao lớn có đường kính từ 20 - 25cm cũng bị sóng đánh bật gốc, gió đánh gãy đổ chồng lên nhau. Sau bão, Hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền các xã rà soát, đánh giá thiệt hại, xây dựng phương án để người dân tận thụ nguồn lâm sản cũng như đề xuất cấp cơ thẩm quyền có phương án trồng rừng thay thế.
Được biết tại tỉnh Hà Tĩnh có 1.500 ha rừng phòng hộ ven biển, những cánh rừng này là bức tường chắn gió, chắn cát, ngăn triều cường, bảo vệ sản xuất, đời sống của người dân cũng như các công trình kinh tế - xã hội. Những cơn bão vừa qua đã làm thiệt hại nặng nề, hàng chục ha rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là rừng phi lau bị hư hại.
Rừng phi lau xã Đan Hải bị bão gió, sóng biến làm tan hoàng.
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, để kịp thời khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất, giảm thất thoát tài sản bị thiệt hại, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị chủ rừng và các hạt kiểm lâm kịp thời thực hiện các nội dung như: Rà soát, báo cáo tình hình thiệt hại; tổ chức kiểm tra hiện trường, lập biên bản xác định, xác minh nguyên nhân, mức độ thiệt hại, đổ gãy để có phương án khắc phục thiệt hại theo từng đối tượng rừng; thực hiện khai tận thu, tận dụng lâm sản theo hình thức cuốn chiếu, kiểm tra xác minh đến đâu thì xây dựng phương án khai thác đến đó, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại lâm sản cho người dân.
Thiệt hại nghiêm trọng của rừng phòng hộ đòi hỏi Hà Tĩnh phải hành động khẩn cấp. Việc nhanh chóng tận thu và trồng mới là giải pháp tối quan trọng để tái thiết "bức tường xanh" tự nhiên, đảm bảo an toàn cho đê điều, công trình phúc lợi và sinh mạng người dân ven biển.