Hà Nội phấn đấu giảm số vụ cháy nghiêm trọng

Năm 2017, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội đề ra nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu giảm số vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

Tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017 của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của đơn vị, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô. 


Trung tướng Bùi Văn Thành cũng chỉ ra một số tồn tại, như công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, cơ sở còn hạn chế, chưa kịp thời; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy tuy đã được quan tâm song tần suất chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến mức độ chuyển biến trong nhận thức của người đứng đầu cơ sở, nhân dân về phòng cháy chữa cháy còn hạn chế. 

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại một căn nhà trên phố Phùng Hưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Việc phát triển lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng tuy đã chú trọng nhưng còn nhiều bất cập, lực lượng, phương tiện chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy chưa triệt để. Việc kiểm tra, phúc tra, đôn đốc khắc phục các tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy của cơ quan, đơn vị, cơ sở còn chưa kiên quyết. Công tác cứu nạn, cứu hộ có nhiều chuyển biến nhưng có lúc còn bị động, lúng túng, chưa hiệu quả.


Để khắc phục những hạn chế trên, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội cần cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2017 với phương châm làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, ngăn ngừa cháy nổ; phát hiện nhanh, xử lý kịp thời, hiệu quả tình huống cháy nổ; dựa vào nhân dân để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy thông qua việc xây dựng lực lượng cơ sở, theo tinh thần “4 tại chỗ” gồm chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ; phấn đấu giảm 20-30% số vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.


Về biện pháp thực hiện, công tác xây dựng lực lượng phải đi trước một bước, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì kỷ luật, kỷ cương; chủ động tham mưu cho chính quyền thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Thời gian tới, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố cần tổng điều tra cơ bản để đánh giá toàn diện năng lực phòng cháy chữa cháy của các cơ sở, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý nghiêm minh.


Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu biện pháp hiện đại hóa lực lượng, áp dụng khoa học công nghệ một cách đột phá; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực; bố trí lại nơi đóng quân cho phù hợp. Trong tuyên truyền cần đa dạng hóa hình thức, cả bằng các phương tiện truyền thông đại chúng, trong nhà trường; công khai các cơ sở vi phạm. Trước mắt, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cùng với các đơn vị bảo đảm an toàn, an ninh, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán…


Năm 2016, trên địa bàn Thủ đô xảy ra 831 vụ cháy, trong đó có 3 vụ cháy lớn, 8 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Thiệt hại về người do hỏa hoạn gây ra là 19 người chết, 18 người bị thương, ước tính trên 80 tỷ đồng và 7ha rừng thiệt hại từ hỏa hoạn. Phần lớn vụ cháy là từ các quận nội thành như: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Ba Đình, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông. Số vụ cháy, số người chết và người bị thương cũng như thiệt hại về tài sản đều tăng so với năm trước đó. Đáng chú ý, nguyên nhân cháy do sự cố về điện và sơ xuất khi sử dụng lửa chiếm tới 91,5%.


Hạnh Quỳnh (TTXVN)
 Nóng vấn đề phòng cháy chữa cháy
Nóng vấn đề phòng cháy chữa cháy

Ngày 7/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội dành cả một ngày để chất vấn các thành viên UBND thành phố về các vấn đề cử tri quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN