Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11 Matmo, Sở Xây dựng Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn, yêu cầu toàn bộ các lực lượng thuộc Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải (GTVT) và các đơn vị liên quan chủ động bố trí phương tiện, nhân lực, vật tư sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Đây được xem là động thái cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi bão dự kiến đổ bộ vào đất liền trong ngày 6 - 7/10.
Hà Nội chủ động triển khai “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình.
Phòng Kiểm tra GTVT yêu cầu 100% quân số các đội trực thuộc phải ứng trực liên tục, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa bão. Tất cả chỉ huy các đội phải gửi kế hoạch phân công trực phòng, chống lụt bão về Đội Tham mưu tổng hợp trước 16h hàng ngày để tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội.
Ngay từ chiều 4/10, các đội đã được yêu cầu kiểm tra, gia cố trụ sở, phương tiện, thiết bị được trang cấp, đảm bảo sẵn sàng sử dụng trong mọi tình huống. Đặc biệt, các đội có công trình đang thi công phải bố trí rào chắn, biển báo, người hướng dẫn giao thông để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân qua lại trong thời gian bão.
Đối với Đội Kiểm tra đường thủy nội địa, nhiệm vụ được tăng cường đặc biệt. Các tổ công tác phải kiểm tra, chằng buộc, di chuyển toàn bộ phương tiện thủy của đơn vị vào nơi an toàn, tuyệt đối không để thiệt hại tài sản. Đồng thời, lực lượng này có trách nhiệm nhắc nhở các chủ bến khách ngang sông, khu vui chơi, phương tiện vận tải thủy dừng hoạt động trong thời gian bão Matmo đổ bộ, tránh rủi ro cho người và hàng hóa.
Theo ghi nhận từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 11 (Matmo) là cơn bão mạnh, gió giật cấp 12 - 13, di chuyển nhanh, có thể gây mưa rất to trên diện rộng, đặc biệt là khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội. Cảnh báo cho thấy lượng mưa tại Hà Nội trong hai ngày 6 - 7/10 có thể đạt 200 - 300mm, nguy cơ ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố nội thành.
Ngay sau khi bão tan, các lực lượng sẽ triển khai thống kê, đánh giá thiệt hại, đặc biệt tại các điểm úng ngập, cây đổ, cột điện gãy, hư hỏng hệ thống biển báo, hạ tầng giao thông. Phòng Kiểm tra GTVT sẽ tổng hợp báo cáo khẩn lên Sở Xây dựng để chỉ đạo khắc phục kịp thời, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.
Trong thời gian trực chiến, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân viên, hợp đồng lao động không được tắt điện thoại, bảo đảm liên lạc 24/24h để kịp thời nhận lệnh điều động. Lực lượng chức năng cũng phối hợp cùng địa phương vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân tại khu vực ngập sâu, kéo dài.
Hà Nội là địa phương có mật độ dân cư cao, hệ thống hạ tầng phức tạp nên mỗi đợt mưa bão đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Trong các năm gần đây, nhờ chủ động triển khai “4 tại chỗ” và tăng cường phối hợp liên ngành, thành phố đã giảm đáng kể thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, chỉ riêng trong năm 2024, số vụ cây đổ, ngập cục bộ giảm hơn 40% so với năm trước; không xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về người. Kinh nghiệm này tiếp tục được vận dụng trong ứng phó với bão số 11 (Matmo) lần này.
Bão Matmo đang tiến gần, song với tinh thần chủ động, quyết liệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Hà Nội được kỳ vọng sẽ vững vàng vượt qua, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và hệ thống hạ tầng đô thị.