Hà Nội hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai

Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã gây lũ lụt, lũ ống, lũ quét nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và cuộc sống của nhân dân các tỉnh phía Bắc.

Trong đó, ảnh hưởng nặng nhất là các tỉnh Sơn La, Yên Bái, sau đó là các tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai đã xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng làm nhiều người bị chết, bị mất tích và bị thương; nhiều công trình, nhà cửa, hoa màu bị thiệt hại.

Trước tình hình đó, để kịp thời hỗ trợ các tỉnh và nhân dân vùng bị ảnh hưởng trực tiếp do thiên tai gây ra, sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, ngày 7/8, Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ các tỉnh phía Bắc để khắc phục hậu quả mưa lũ và các gia đình nạn nhân bị thiệt hại.

Cụ thể: Hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất gồm Sơn La và Yên Bái mỗi tỉnh 1 tỷ đồng; hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại gồm Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai mỗi tỉnh 500 triệu đồng; hỗ trợ gia đình có người chết do thiên tai gây ra ở các địa phương nêu trên, mỗi gia đình 10 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng.

Tiền hỗ trợ được trích từ Quỹ “Cứu trợ” của thành phố Hà Nội.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông thăm, tặng quà người dân vùng lũ Mù Cang Chải
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông thăm, tặng quà người dân vùng lũ Mù Cang Chải

Chiều 7/8, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái và chính quyền huyện Mù Cang Chải; thị sát hiện trường, thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng tại vùng lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN