Hà Nội: Đục thí điểm 5 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên

Ngày 17/8, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội đã triển khai đục thông thí điểm 5 vòm cầu dẫn đường sắt phía Nam cầu Long Biên, làm cơ sở mở rộng không gian văn hóa phố cổ Hà Nội.

Chú thích ảnh
Đơn vị thi công tiến hành đục thông vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên. Ảnh: TTXVN phát

Các vòm cầu được đục thông đợt này gồm vòm số: 79, 80, 81, 82, 83, đoạn khu vực gầm cầu nối từ Hàng Cót đến Hàng Giấy. Đây là các vòm cầu đại diện cho từng loại hình vòm cầu có kết cấu khác nhau tại đây. Mỗi vòm cầu sẽ mất từ 25 đến 35 ngày thi công, tùy thuộc từng loại hình kết cấu. Việc thi công đục vòm cầu được thực hiện với sự giám sát của các chuyên gia Cục Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải. Trong thời gian thi công, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có kế hoạch điều chỉnh tốc độ chạy của tàu, ở mức 1,5km/h khi qua khu vực thi công, nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng thi công. 

Thông tin từ Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội, việc chọn ra từng loại hình vòm cầu để thí điểm đợt này tạo điều kiện thuận lợi về kỹ thuật, kinh nghiệm xử lý các vòm cầu tiếp theo trong thời gian tới. Việc thí điểm đục 5 vòm cầu nhằm phục hồi nguyên trạng, từng bước hiện thực hóa đề án “Không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch khu vực 131 vòm cầu theo chủ trương bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu phố cổ trong tổng thể di sản văn hoá Hà Nội” của UBND thành phố Hà Nội.

Sau khi hoàn thành việc đục thông các vòm cầu dẫn đường sắt, quận Hoàn Kiếm sẽ phát triển thành không gian văn hóa thương mại, dịch vụ du lịch, nơi giới thiệu, tôn vinh các sản phẩm làng nghề, ẩm thực truyền thống cùng các sản phẩm văn hóa, du lịch hấp dẫn.

Đinh Thuận (TTXVN)
Mở thêm 5 vòm cầu đá Phùng Hưng
Mở thêm 5 vòm cầu đá Phùng Hưng

Ngày 7/7, 5 vòm cầu đá Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thuộc hạng mục thí điểm đục thông vòm cầu đợt 2, được Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội bắt đầu triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN