Hà Nội: Bố trí lực lượng, phương tiện chống ngập trong các trận mưa tiếp theo

Đến 20 giờ 45 phút ngày 5/7, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn có mưa nhỏ rải rác, lượng mưa không đáng kể.

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội triển khai các biện pháp chống ngập tại ngã 5 Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương, tối 5/7.

Bên cạnh những khu vực rút hết nước, giao thông đi lại bình thường thì vẫn còn ngập ở một số tuyến phố như: Hoàng Quốc Việt, Trần Bình, Phan Văn Trường, Hoa Bằng. Dự kiến đến 23 giờ ngày 5/7, các điểm úng ngập kể trên sẽ rút hết nước, giao thông đi lại bình thường.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong vài giờ tiếp theo, khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa rải rác. Do vậy, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, đã bố trí các lực lượng, phương tiện của Công ty tập trung làm vệ sinh, kiểm tra thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng chảy bị ảnh hưởng do mưa; ứng trực cho đến khi hết mưa và các điểm ngập rút hết nước để đảm bảo giao thông; vận hành các trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống sẵn sàng đón mưa tiếp theo.

Cho biết về việc chuẩn bị nhân lực, vật lực để đảm bảo hạn chế úng ngập cho các điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 diễn ra vào ngày 6/7 trên địa bàn Hà Nội, ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội thông tin, các xí nghiệp trực thuộc đã sẵn sàng các "kịch bản" để thoát nước nhanh nhất cho các điểm thi. Trong trường hợp tại các điểm thi bị ngập, Công ty sẽ bố trí phương tiện hút, đưa nước về cửa cống, nhằm hạn chế nước dềnh, ngập, gây bất lợi, ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh và người nhà thí sinh.

Chú thích ảnh
Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm bị ngập nặng, tối 5/7. 

Theo báo cáo nhanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho thấy, trận mưa cuối chiều ngày 5/7 có lượng mưa trung bình khoảng gần 70mm. Có thể kể đến lượng mưa tại Hoàn Kiếm là 52,2 mm; Hoàng Mai  78,3 mm; Ba Đình 80,1 mm; Tây Hồ 100,5 mm; Đống Đa  61 mm; Hai Bà Trưng 54 mm. Tại quận Bắc Từ Liêm, lượng mưa cao nhất thành phố lên tới 189 mm.

Với lượng mưa lớn, diễn ra cùng thời điểm đã dẫn đến ở lưu vực Tô Lịch có ngập tại đường Thụy Khuê, Liễu Giai… Còn lưu vực sông Nhuệ bị ngập tại tuyến phố Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, Trần Bình, Hoa Bằng, Đại lộ Thăng Long (hầm chui dân sinh số 3, 5, 6), Khu tập thể 18 Phú La, Tô Hiệu, Lê Lợi - Trần Hưng Đạo, Quyết Thắng...

Ngoài ra, tại một số tuyến phố như: Thụy Khuê, Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, Trần Bình, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Đại lộ Thăng Long (hầm chui dân sinh số 3)… cũng bị ngập khá nặng.

Cũng theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, tại thời điểm xảy ra mưa, lượng mưa lớn đã vượt quá năng lực tiêu thoát nước của thành phố dẫn tới ngập, dềnh nước tại nhiều khu vực. Để hạn chế úng ngập, Công ty đã vận hành hết công suất các cửa phai của các hồ điều hòa như hồ Bảy Mẫu, Đầm Chuối, Hố Mẻ… và các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định. Ngoài hiện trường một số điểm ngập, ngay từ khi xuất hiện mưa, Công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)
Hà Nội mưa dông lớn vào chiều tối, nhiều tuyến phố ngập sâu
Hà Nội mưa dông lớn vào chiều tối, nhiều tuyến phố ngập sâu

Cơn mua to chiều tối 5/7 khiến nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội ngập sâu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN