Những ngày qua, trên nhiều tuyến phố và khu dân cư thuộc phường Hà Đông, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân giải tỏa các điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xử lý dứt điểm tình trạng “chợ cóc”, “chợ tạm” tồn tại dai dẳng. Đây là đợt cao điểm thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, nhằm lập lại kỷ cương đô thị, trả lại không gian đi bộ an toàn, thông thoáng cho người dân.
Công an phường Hà Đông tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị.
Quyết tâm “đường thông, hè thoáng”
Theo kế hoạch, Công an phường Hà Đông giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Trọng tâm là những điểm nóng về buôn bán tự phát, họp chợ sai quy định, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.
Thực tế cho thấy, chợ tạm, chợ cóc thường hình thành từ nhu cầu mưu sinh trước mắt nhưng hệ lụy để lại không nhỏ: ùn tắc cục bộ, nguy cơ tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là rủi ro về an toàn thực phẩm khi hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan.
Chia sẻ về đợt cao điểm, Trung tá Trịnh Xuân Hoàn – Phó Trưởng Công an phường Hà Đông – cho biết, việc xử lý các điểm chợ tự phát được triển khai thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng “ra quân rầm rộ rồi lại tái diễn”. Mỗi buổi ra quân đều kết hợp linh hoạt giữa tuyên truyền, vận động với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, qua đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Cách làm này cho thấy một chuyển biến đáng chú ý: Từ tư duy “đánh nhanh, dọn gọn” sang quản lý bền bỉ, lâu dài, lấy ý thức người dân làm gốc. Nhiều hộ kinh doanh sau khi được nhắc nhở, hướng dẫn đã tự giác thu dọn, không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Công an phường Hà Đông giải toả điểm chợ cóc.
Hiệu ứng tích cực từ cộng đồng
Ghi nhận tại các điểm ra quân cho thấy, diện mạo đô thị từng bước được cải thiện, vỉa hè thông thoáng hơn, tình trạng họp chợ tự phát giảm rõ rệt. Quan trọng hơn, đợt cao điểm đã tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, nâng cao nhận thức về việc chấp hành pháp luật, cùng chung tay xây dựng đô thị văn minh, an toàn.
Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài để nâng cao chất lượng sống cho người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Đông trở thành khu vực đô thị xanh – sạch – đẹp – đáng sống.
Lực lượng chức năng kêu gọi mỗi người dân, hộ kinh doanh tiếp tục tự giác chấp hành các quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vì lợi ích chung, góp phần giữ gìn hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại.