Giông lốc 'đẩy' đá trên núi lăn xuống khiến một người tử vong

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, tối 22/4, trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đã xảy ra mưa to kèm giông lốc khiến đá trên núi lăn xuống làm một người chết và gây thiệt hại nhiều diện tích rau màu, nhà ở của người dân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 22/4, tại bản Pát Ka, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, nạn nhân là chị Lò Thị Tuyết, 38 tuổi.

Trước đó, khoảng 20 giờ, trên địa bàn huyện Mai Sơn xảy ra mưa to và mưa đá kèm giông lốc, chị Tuyết cùng con trai 14 tuổi xuống gầm nhà sàn để trú ẩn. Tuy nhiên, không may một tảng đá lớn bất ngờ từ trên núi lăn xuống nhà, đè trúng người chị Tuyết.

Ngay khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được đưa đi cấp tại cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào 22 giờ cùng ngày. 

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Mai Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với sự mất mát đối với gia đình nạn nhân; đồng thời, hỗ trợ gia đình nạn nhân 5,4 triệu đồng để lo mai táng. 
 
Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Sơn, mưa to và mưa đá kèm giông lốc trên địa bàn đã làm thiệt hại nhiều diện tích rau màu, cây ăn quả của người dân; đồng thời, làm tốc mái nhiều nhà dân tại các xã Nà Bó, Chiềng Ban, Chiềng Mung, Cò Nòi.

Hiện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Sơn đang chỉ đạo các xã nhanh chóng kiểm tra, thống kê, rà soát thiệt hại; hỗ trợ nhân dân khôi phục lại nhà ở và diện tích hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại.

* Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000m nên từ đêm 22 đến sáng 23/4, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa to kèm theo giông lốc và mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của nhân dân, các công trình công cộng ở huyện Trấn Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái.

Chú thích ảnh
Giông lốc gây nhiều thiệt hại tại Yên Bái. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến 11 giờ ngày 23/4, tỉnh có 517 ngôi nhà bị thiệt hại; trong đó, có 3 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn ở huyện Văn Yên, 508 ngôi nhà bị tốc mái ở huyện Văn Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái, 6 nhà bị ngập nước ở thành phố Yên Bái.

Giông lốc, mưa đá còn gây thiệt hại 65 ha diện tích lúa, hoa màu, 78 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Ngoài ra, 5 nhà xưởng bị tốc mái, trong đó có 2 nhà xưởng bị tốc mái hoàn toàn ở huyện Trấn Yên; 18 cột điện và 35 cây xanh ven đường bị đổ, gãy... Ước tính thiệt hại 1,6 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Trấn Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp các hộ dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Nguyễn Cường - Ngọc Bích - Việt Dũng (TTXVN)
Hà Giang: Mưa đá kèm gió lốc gây thiệt hại ước tính khoảng 2,2 tỷ đồng
Hà Giang: Mưa đá kèm gió lốc gây thiệt hại ước tính khoảng 2,2 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với các hình thái thời tiết giao mùa, ngày 22/4, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xuất hiện mưa đá kèm theo gió lốc và mưa lớn, gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN