Gió mùa về, Bắc Bộ trời rét

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Trong ngày, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định sẽ lên gây ra một đợt lũ, mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 1 và trên mức báo động 1. Các sông Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông lên trên mức báo động 2. Chính quyền và ngườ dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ cao trên các sông suối nhỏ, ngập lụt vùng trũng thấp và đồng bằng ven biển, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các khu vực trên.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ C, có nơi 14 – 16 độ C; cao nhất 22 – 25 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ C, vùng núi 14 – 16 độ C; cao nhất 20 – 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 C, cao nhất 24 – 27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C, cao nhất 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C, cao nhất 27 – 30 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C, cao nhất 30 – 33 độ C.


Minh Nguyệt
Bắc Bộ rét về đêm và sớm, ngày ẩm thấp
Bắc Bộ rét về đêm và sớm, ngày ẩm thấp

Do gió Đông Nam ẩm vẫn đang hoạt động mạnh nên các tỉnh phía Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết trời rét về đêm và sáng sớm. Trong ngày khu vực này xuất hiện mưa nhỏ rải rác, độ ẩm trên 90 %.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN