Giáo viên TP Kon Tum chung tay giảm tải áp lực cho tuyến đầu chống dịch

Hưởng ứng lời kêu gọi của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum, những giáo viên trên địa bàn thành phố Kon Tum (Kon Tum) đã xung phong hỗ trợ lực lượng chức năng làm công tác hậu cần tại các khu cách ly Trường Cao đẳng Cộng đồng cơ sở 4.

Tại đây, các giáo viên chuẩn bị những phần cơm cho công dân đang thực hiện cách ly, giúp giảm tải áp lực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

Chú thích ảnh
Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền tham gia hỗ trợ nấu ăn tại khu cách ly tại Trường Cao đẳng Cộng đồng cơ sở 4, thành phố Kon Tum. 

Ngày 29/6 là ngày đầu tiên và ý nghĩa nhất của chị Lăng (giáo viên Trường Mầm non Thủy Tiên, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) khi được tham gia vào đội ngũ làm bếp tại khu cách ly. Tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng chị Lăng lại đảm nhận những phần việc nặng nhọc như bưng nước, gạo, thực phẩm… để chuẩn bị cho bữa ăn.

“Những phần việc mình đảm nhận có phần nặng nhọc nhưng không bằng khối lượng công việc mà lực lượng chức năng đang làm tại khu cách ly. Do đó, mình muốn cống hiến một phần công sức để hỗ trợ các anh, chị trên tuyến đầu chống dịch và chung tay cùng nhân dân cả nước đẩy lùi đại dịch”, chị Lăng chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các cô giáo tuân thủ việc đeo khẩu trang trong quá trình làm việc tại khu cách ly tại Trường Cao đẳng Cộng đồng cơ sở 4, thành phố Kon Tum. 

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Minh Huệ (giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền) đã có mặt từ 6 giờ để hỗ trợ nấu ăn tại khu cách ly. Chị Nguyễn Thị Minh Huệ cho biết, chồng chị là bộ đội và hai người con học tại Học viện Quân Y cũng đang góp sức trên tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Bắc Giang. Thấu hiểu được những khó khăn của chồng, con, chị đã xung phong tham gia vào chương trình bếp ăn tại khu cách ly để hỗ trợ lực lượng chức năng, quyết tâm đẩy lùi đại dịch.

Khu cách ly là nơi có nhiều trường hợp F1 nên trong quá trình làm việc, đơn vị quản lý khu cách ly luôn nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm những quy định phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Các giáo viên đến đây đều mang bao tay, khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Để đảm bảo số lượng, các trường tham gia hỗ trợ bếp ăn đã phân công 2 người/ngày đến nấu vào buổi sáng, chiều.

Cô Hồ Thị Thanh Mai, Hiệu phó Trường Tiểu học Ngô Quyền cho biết, các thầy cô trong trường tham gia hỗ trợ bếp ăn với tinh thần tự nguyện. Nhiều giáo viên rất khao khát được tham gia để hiểu hơn về những vất vả của mọi người, từ đó đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 cùng địa phương.

Chú thích ảnh
Chị Lăng, giáo viên trường mầm non Thủy Tiên, phường Thống Nhất, xung phong đảm nhận những công việc nặng nhọc để chuẩn bị cho bữa ăn tại khu cách ly tại Trường Cao đẳng Cộng đồng cơ sở 4, thành phố Kon Tum. 

Các cô giáo chia nhau mỗi người một việc như nhặt rau, thái thịt, chiên cá, nấu canh, nấu cơm… Tuy công việc bận rộn nhưng bầu không khí làm việc ở đây rất vui vẻ, đầm ấm. Đến khoảng 10 giờ, những suất ăn dần được hoàn thiện với các món chính như cá kho, rau xào, thịt chiên, canh và các món tráng miệng.

Để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, suất ăn chất lượng, các giáo viên phải kiểm tra kỹ trước khi đưa cơm đến khu cách ly. Những suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng được các cô giáo gửi gắm niềm yêu thương, động viên bằng sự trình bày gọn gàng, bắt mắt.

Thượng úy Lê Minh Nam - Quân Y sĩ (Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum) cho biết, bằng sự quyết tâm và nhiệt huyết của mình, các thầy, cô giáo đã trở thành “cánh tay” đắc lực, hỗ trợ lực lượng làm việc khu cách ly hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua những suất ăn, các giáo viên đã gửi gắm tình yêu thương, động viên đến các công dân và đội ngũ tại khu cách ly. Hoạt động của các thầy, cô giáo đã góp phần gắn kết tình quân dân và thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của người dân Kon Tum trong công tác phòng, chống dịch COVID19.

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)
Bà Rịa-Vũng Tàu thiết lập vùng cách ly y tế ở ấp Phước Tân
Bà Rịa-Vũng Tàu thiết lập vùng cách ly y tế ở ấp Phước Tân

Tối 29/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 68/QĐ-BCĐ thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn bộ tổ 12 và 13 thuộc ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN