Giao thông thông thoáng các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh ngày mùng 5 Tết

Ngày 1/2 (nhằm ngày mùng 5 Tết), tình hình giao thông tại các cửa ngõ tại TP Hồ Chí Minh diễn ra khá thông thoáng mặc dù hôm nay có hàng ngàn người dân về quê ăn Tết Đinh Dậu đã quay trở lại thành phố để bắt đầu làm việc vào sáng mai.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, trên đường Trường Sơn - tuyến đường độc đạo dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất cũng khá vắng phương tiện di chuyển, không có cảnh ùn ứ đoạn qua cổng sân bay. Còn trong sân ga quốc nội, lượng hành khách từ các tỉnh về cũng không đông và tình hình trật tự trong sân ga được duy trì tốt do có lực lượng chức năng điều tiết.

Trên các tuyến quốc lộ người dân ngoại tỉnh bắt đầu trở lại thành phố sau kì nghỉ lễ Tết Đinh Dậu

Trong khi đó, các tuyến đường cửa ngõ thành phố, phương tiện đông dần vào cuối buổi giờ chiều nhưng tình hình giao thông đảm bảo thông thoáng, an toàn. Bến xe miền Đông và miền Tây cũng khá đông khách nhưng giải tỏa nhanh cho hành khách sớm lên xe buýt, taxi, xe máy cá nhân gửi qua đêm ở bến.

Khu vực check in ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng thông thoáng lạ thường ngày mùng 5 Tết

Còn tại khu vực Quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh tỉnh Long An với TP Hồ Chí Minh, cuối buổi chiều lượng phương tiện đông dần nhưng chưa xảy ra ùn ứ. Nhiều người từ miền Tây lên thành phố đã lựa chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn quan tỉnh Long An để về thành phố

Về giao thông đường thủy, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong Cát Lái, cho biết lượng khách qua phà Cát Lái (từ Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai quá cảnh qua phà để vào TP Hồ Chí Minh qua quận 2) trong ngày 1/2 khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc do xí nghiệp đã đưa vào khai thác 2 cầu dẫn, rút ngắn thời gian chờ và di chuyển. Ngày 1/2 lượng khách đạt khoảng 83.000 lượt, dự kiến ngày 2/2 đạt hơn 80.000 lượt khách. Xí nghiệp đã tăng 50% số chuyến (240 – 260 chuyến) so với ngày thường và 30% quân số để phục vụ hành khách đi lại qua phà Cát Lái.

Khu vực bên trong bến xe miền Đông hành khách xuống xe thông thoáng hơn

Cổng vào bến xe miền Tây cũng không đông hành khách trong ngày mùng 5 Tết

Thông thường dịp lễ Tết bến phà Cát Lái đông khách nay cũng thưa người qua lại

Đường Trường Sơn trước Tết luôn kẹt xe nay cũng thông thoáng trong ngày Tết

Đường Xa lộ Hà Nội cũng thông thoáng sau kì nghỉ lễ Tết Đinh Dậu

Anh Đức - Hoàng Tuyết
Ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết, 30 người chết vì tai nạn giao thông
Ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết, 30 người chết vì tai nạn giao thông

Cả nước đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm 30 người chết, 47 người bị thương - đây là số liệu báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông trong ngày 1/2 (mùng 5 Tết), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN