Ghi nhận những đóng góp của kiều bào đối với quê hương

Ngày 12/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt kiều bào và thân nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Kiều bào, thân nhân kiều bào nhận bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Tại buổi họp mặt, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đã thông tin đến kiều bào về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong năm 2017.

Ông Đồng Văn Thanh cho rằng, trong những thành tựu đạt được có sự đóng góp thiết thực của các Việt kiều quê gốc Hậu Giang đang sinh sống, làm việc tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ông Đồng Văn Thanh mong muốn trong năm 2018, kiều bào tiếp tục đóng góp, đầu tư vào các lĩnh vực như: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái, chế biến nông sản...

Tỉnh Hậu Giang có hơn 10.000 kiều bào đang sinh sống, làm việc tại 11 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trên địa bàn tỉnh hiện có 11 dự án do kiều bào đầu tư với tổng số vốn đăng ký khoảng 26 triệu USD. Các dự án đầu tư chủ yếu ở lĩnh vực: Du lịch sinh thái, xuất khẩu nông sản, thủ công mỹ nghệ…

Trong năm 2017, dịch vụ chi trả kiều hối trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đạt trên 58 triệu USD; tổng số tiền đóng góp cho hoạt động an sinh, phúc lợi xã hội của kiều bào là trên 5 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật.


* Ngày 12/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi họp mặt kiều bào về quê ăn Tết. Gần 400 đại biểu là kiều bào và thân nhân kiều bào đã dự họp mặt.

Kiều bào Sóc Trăng tham gia hái lộc đầu Xuân. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Theo ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: Toàn tỉnh hiện có trên 14.400 người định cư ở nước ngoài, tập trung ở 39 quốc gia trên thế giới, tập trung nhiều ở các nước như: Mỹ, Canada, Campuchia… Nhìn chung đồng bào ta ở nước ngoài đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục có những thành công trên nhiều lĩnh vực và luôn gắn bó với quê hương, đất nước, có những đầu tư, đóng góp không nhỏ đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Trong 5 năm qua, kiều bào quê Sóc Trăng ở nước ngoài đã gửi ngoại tệ về hỗ trợ thân nhân phát triển sản xuất kinh doanh với tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng; đồng thời tích cực đóng góp vào các quỹ phúc lợi, tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, xây dựng trạm y tế, trường học, cầu giao thông, xây dựng nhà tình nghĩa… với tổng trị giá trên 300 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng biểu dương những đóng góp của kiều bào trong công tác từ thiện nhân đạo và những tấm lòng yêu nước luôn hướng về Tổ quốc thân yêu; đồng thời khẳng định, kiều bào ta ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của quê hương, Tổ quốc, là thành tố tích cực trong đóng góp xây dựng đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng mong muốn, trong thời gian tới, kiều bào quê hương Sóc Trăng tiếp tục tích cực đóng góp trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, các hoạt động an sinh xã hội; phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, luôn hướng về quê hương,Tổ quốc...

TTXVN/Báo Tin tức
Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kiều bào về quê đón Tết
Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kiều bào về quê đón Tết

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tối 9/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt hơn 160 kiều bào về quê đón Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN