Gần 15.000 bản sách được trao cho học sinh vùng lũ miền Trung

Văn phòng đại diện phía Nam Hội xuất bản Việt Nam - đại diện dự án "Sách hay đến với học sinh tiểu học" và Công ty An Hảo đã tặng gần 15.000 bản sách, 20 suất học bổng (trị giá trên 200 triệu đồng) cho các học sinh vùng lũ miền Trung.

Theo đó, trong 3 ngày từ 23 - 25/10, các đơn vị trên đã đến với các học sinh cấp 1 ở huyện Cẩm Xuyên ( Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) để tặng sách theo dự án này.


Ông Lê Hoàng, Phó chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam, cho biết toàn bộ sách mang đến cho các em là những quyển sách được in với chất lượng hình ảnh, màu sắc bắt mắt, nội dung phong phú, cung cấp nhiều kiến thức khoa học, lịch sử, kỹ năng sống cho các em học sinh. Đây là những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước. 


Không chỉ mang sách đến trao tặng trực tiếp cho học sinh mà tại mỗi huyện trên, đoàn đã kết hợp với lãnh đạo phòng giáo dục và các trường tổ chức hội thảo tìm ra những giải pháp đưa sách đến được với học sinh tiểu học và trực tiếp sinh hoạt giao lưu với các em học sinh để kích thích tinh thần ham mê đọc sách của các em.

Các em học sinh vùng lũ miền Trung được tiếp cận nhiều cuốn sách hay nhờ "Dự án sách hay đến với học sinh tiểu học". Ảnh: CTV

“Các phòng giáo dục của các huyện, thị xã trên cũng thống nhất với các trường cam kết để sách hay đến với học sinh là không để sách "im lìm" trong tủ kính mà phải đưa sách đến tận tay học sinh thông qua thư viện mini ở lớp, thư viện lưu động, thư viện xanh… Tại các điểm lẻ, mỗi tuần học sinh phải được mượn đọc sách tối thiểu hai lần để học sinh nào cũng tiếp cận được với sách. Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp với Liên đội phát động phong trào đọc sách trong cán bộ giáo viên, học sinh, tổ chức thi kể chuyện sách lồng ghép với các hoạt động, thi viết cảm xúc về sách đã đọc... sau đó thống kê số liệu và hiệu quả của chương trình để dự án thực sự có hiệu quả”, ông Hoàng chia sẻ thêm.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Tặng sách cho các thầy cô dạy tiếng Việt ở Đức
Tặng sách cho các thầy cô dạy tiếng Việt ở Đức

Không có tiếng Việt, hình ảnh về tổ tiên, quê hương-đất nước sẽ dần bị phai mờ và không còn chỗ đứng trong trái tim các con em người Việt ở Đức, đây là lo ngại của hầu hết các cô giáo dạy tiếng Việt tại buổi gặp mặt vừa được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN