Đưa vào bờ thi thể cháu bé trong vụ tàu câu mực bị đâm chìm

Sáng 12/7, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Văn Thìn (7 tuổi) tại tọa độ 16°19'E - 108°01'N (cách vị trí tàu bị nạn khoảng 2 hải lý).

Chú thích ảnh
Đưa thi thể cháu bé mất tích trong vụ tàu câu mực bị đâm chìm vào bờ. Ảnh: TTXVN phát

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đang phối hợp với chính quyền địa phương đưa cháu về làm các thủ tục pháp y theo quy định và bàn giao để gia đình mai táng. 

Trước đó, rạng sáng 10/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây nhận được thông tin tại vùng biển Chân Mây cách mũi Chân Mây Đông khoảng 1 hải lý xảy ra 1 vụ va chạm giữa 2 tàu.

Vụ va chạm khiến tàu câu mực của ông Nguyễn Văn Thà (50 tuổi, trú thôn Phú Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) bị chìm, khiến bà Nguyễn Thị Đào (48 tuổi, vợ ông Thà) tử vong tại chỗ và cháu Nguyễn Văn Thìn (con trai ông Thà) mất tích.

Theo lời khai của ông Thà, trong lúc đang câu mực ở vùng biển Chân Mây, tàu của ông bị một tàu cá chưa rõ danh tính đâm vào. Sau đó, tàu cá này bỏ chạy.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây đang truy tìm tàu cá tông chìm tàu câu mực của ông Nguyễn Văn Thà.

Mai Trang (TTXVN)
Các sự cố trên biển đã và đang được cứu hộ, cứu nạn
Các sự cố trên biển đã và đang được cứu hộ, cứu nạn

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, vụ tàu cá NA 97175 TS có 15 ngư dân bị gãy trục cơ hộp số cách phía Đông Đông Bắc cửa Hội, tỉnh Nghệ An khoảng 64 hải lý vào ngày 13/6, đến 13 giờ 40 phút ngày 14/6, tàu này đã được tàu CN09 lai dắt về bờ an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN