Đưa 244 công dân Việt Nam từ Israel về nước

Ngày 22/12/2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phối hợp với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tổ chức thành công chuyến bay đưa 244 công dân Việt Nam từ Israel về nước.

 

Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Minh Hùng thăm hỏi, động viên tu nghiệp sinh về nước trên chuyến bay bảo hộ công dân. Ảnh: Vũ Hội

Thành phần tham gia chuyến bay lần này chủ yếu là các sinh viên tham gia chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp tại Israel, đã kết thúc khóa học nhưng do chưa có chuyến bay nên phải ở lại thêm từ 1 đến 3 tháng.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Israel, Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng cho biết: “Với chuyến bay lần thứ hai này, Đại sứ quán đã hoàn thành toàn bộ việc đưa hơn 600 sinh viên Việt Nam tại Israel trở về nước… Tất cả mọi người tâm lý chung đều rất vui vẻ, phấn khởi”.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng cho biết thêm, để có một chuyến bay thành công, về công tác tổ chức, Đại sứ quán đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, như Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông Vận tải. Với nước sở tại, Đại sứ quán đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel, Cơ quan Di trú và các cơ quan chức năng khác và nhận được sự phối hợp rất tốt trong công tác tổ chức.

Đây là chuyến bay bảo hộ công dân thứ 2 do Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thực hiện trong năm 2020. Ngoài thành phần chủ yếu là tu nghiệp sinh còn có một số người Việt từ các nước lân cận của Israel có nhu cầu trở về nước, trong đó có một hành khách 71 tuổi đang làm việc tại Jordan và 6 lao động từ Oman. Các công dân này gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, xin visa sang Israel, đặt vé... Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ tận tình của các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, họ đều kịp làm thủ tục để lên chuyến bay về nước đúng dịp cuối năm.

Chú thích ảnh
Công dân Việt Nam làm thủ tục lên tàu bay về nước. Ảnh: Quang Minh

Em Trần Thị Thúy An (quê Gia Lai) sang Israel đã được gần 1 năm rưỡi, thực tập tại Trung tâm đào tạo nông nghiệp công nghệ cao Ramat Negev, do dịch bệnh COVID-19 nên đã bị kẹt tại nước bạn vài tháng. Bày tỏ lòng biết ơn đối với Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ chuyến bay để em có thể về nước, Thúy An khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế Việt Nam trong vệ sinh phòng dịch và cách ly để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, gia đình và xã hội.

Trước đó, ngày 24/9/2020 Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức thành công chuyến bay bảo hộ công dân thứ nhất, đưa 340 công dân Việt Nam đang công tác và học tập tại Israel về nước.

Vũ Hội - Văn Ứng
Đưa trên 300 công dân Việt Nam từ Anh về nước
Đưa trên 300 công dân Việt Nam từ Anh về nước

Trong hai ngày 21 - 22/12/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Anh tổ chức chuyến bay đưa trên 300 công dân Việt Nam trở về nước an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN