Du khách 'trẩy hội' về trung tâm Đà Lạt bất chấp nguy cơ dịch bệnh

Tối 30/4/2021, ngày nghỉ lễ đầu tiên trong 4 ngày, lượng du khách lên Đà Lạt bắt đầu tăng dần. Ghi nhận vào lúc 20h - 21h30, hàng nghìn du khách và người dân đã đổ dồn về khu Hòa Bình - khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt để mua sắm, ăn uống.

Chú thích ảnh
Từ chiều 30/4, lượng khách bắt đầu dồn về khu trung tâm.
Chú thích ảnh
Tuyến đường cửa ngõ thành phố Đà Lạt dày đặc phương tiện giao thông.
Chú thích ảnh
Tại khu vực chợ Đêm Đà Lạt và các tuyến đường cầu Ông Đạo, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Cừ, Bùi Thị Xuân, lượng người dồn về ngày càng tăng.
Chú thích ảnh
Chợ Đêm Đà lạt đông nghẹt người, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.
Đặng Tuấn (TTXVN)
Bảo đảm an toàn cho du khách đến Nghệ An
Bảo đảm an toàn cho du khách đến Nghệ An

Nhằm phục vụ cho người dân và khách du lịch trong mùa cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngoài sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, nâng cao hơn chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực, đáp ứng được nhu cầu của du khách thì công tác phòng, chống dịch cũng đã được các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh đặt lên hàng đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN