Dự án mở rộng ngõ 34 Hoàng Cầu khi nào mới được triển khai?

Người dân tổ 42, 74, 75 (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) phản ánh: Đến thời điểm này, ngõ 34 Hoàng Cầu vẫn chưa được mở rộng như thông báo của lãnh đạo phường, khiến đoạn đường này thường xuyên bị ùn tắc.

Chú thích ảnh
Ùn tắc giữa đoạn ngõ 34 Hoàng Cầu do dự án mở rộng vẫn chưa được triển khai. Ảnh người dân cung cấp

Tuyến ngõ 34 Hoàng Cầu dài khoảng 500m giáp đường Nguyễn Phúc Lai đã được dỡ tôn, tạo sự thông thoáng. Tuy nhiên, do vẫn còn cột điện nằm giữa lòng đường đi lại, dây điện võng xuống gây nguy hiểm cho người đi đường, đồng thời phần đường cũ bị chiếm dụng để đỗ ô tô. Còn đoạn phía ngoài, giáp với đường Hoàng Cầu, vẫn bị Công ty Geleximco quây tôn trông xe nên gây ách tắc cục bộ.

Nhất là từ cuối tháng 8, đầu tháng 9 trở lại đây, khi học sinh đi học trở lại và chuẩn bị cho lễ khai giảng đầu năm học mới, tuyến ngõ thông đường Hoàng Cầu sang đường Nguyễn Phúc Lai thường xuyên ùn tắc. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo phường thường xuyên hứa đầu năm 2018, sau đó lùi đến đầu quý III/2018, sẽ khởi công dự án, nhưng đến nay, vẫn án binh bất động.

Chú thích ảnh
Cột điện và dây buông thõng giữa đường, nền đường cũ thì bị chiếm dụng

Trả lời phóng viên báo Tin tức tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 4/9 xung quanh phản ánh bức xúc của người dân ngõ 34 Hoàng Cầu, ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: Dự án mở rộng ngõ 34 Hoàng Cầu đã được quận phê duyệt và sẽ đầu tư đồng bộ từ hệ thống thoát nước, lưới điện, hệ thống chiếu sáng… Do phải tuân thủ theo quy trình đấu thầu Luật Đầu tư công nên quận đang hoàn tất thủ tục và sẽ khởi công dự án mở rộng ngõ 34 Hoàng Cầu vào tháng 10/2018. Quận sẽ thông tin lại về quy trình đầu tư đối với dự án này cho người dân được rõ.

XC/Báo Tin tức
Các điểm đến bội thu dịp nghỉ lễ 2/9, du lịch bước vào mùa đón khách quốc tế
Các điểm đến bội thu dịp nghỉ lễ 2/9, du lịch bước vào mùa đón khách quốc tế

Thống kê tại các địa phương cho thấy, dịp nghỉ 2/9 vừa qua, lượng khách đến các điểm vui chơi tăng cao, nhiều điểm đông gấp đôi ngày thường. Tuy nhiên, do tăng cường công tác quản lý nên tình trạng “chặt chém” tại các điểm đến vào dịp này đã giảm rõ rệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN