Dông lốc tốc mái nhà cửa, trường học tại Phú Thọ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, Bắc bộ đã có mưa to và rất to vào ngày 29/8. Lượng mưa đo được từ 100 đến 150mm, cá biệt có nơi như Việt Trì (Phú Thọ) lượng mưa đo được 175mm. Do mưa to cộng với nước từ đầu nguồn đổ về khiến nước ở sông Thao dâng nhanh, ở Ấm Thượng, huyện Hạ Hòa lượng nước đã trên báo động 1. Dự báo mực nước ở sông Thao tiếp tục lên, có khả năng lên báo động 2.


Ảnh minh họa. TTXVN


Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ, đến sáng 30/8, mưa dông đã làm 38 ngôi nhà, trường học bị tốc mái; đổ 465 m tường dào; 5.000 cây công nghiệp bị đổ gãy (chủ yếu là cây sơn ở huyện Tam Nông). Tại huyện miền núi Yên Lập, mưa to, gió lốc cũng làm hơn 4 ha lúa, ngô bị đổ nát... Tại thành phố Việt Trì, mưa lớn đã làm gập cục bộ ở một số đoạn đường trên đường đại lộ Hùng Vương, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại cũng như các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ cho biết: Hiện các địa phương đang nhanh chóng thống kê thiệt hại để có biện pháp khắc phục và hỗ trợ người dân; khuyến cáo người dân chủ động phòng chống mưa đá, lốc xoáy, dựng các thiết bị chống đỡ cho nhà, chuồng trại... nhằm tránh những thiệt hại do mưa dông gây ra.


Theo Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, người dân cần theo dõi các bản tin dự báo tiếp theo để đề phòng xẩy ra lũ quét, lũ ống.


Tạ Văn Toàn - TTXVN

Hà Nội kịp thời cấp điện trở lại sau mưa giông
Hà Nội kịp thời cấp điện trở lại sau mưa giông

Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết vào lúc 23 giờ ngày 4/6, Điện lực Hà Nội đã kịp thời cấp điện trở lại cho 100% khu vực bị mất điện như Từ Liêm, Thanh Xuân và một số quận nội thành do ảnh hưởng của cơn mưa giông vào chiều tối ngày 4/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN