Doanh nghiệp tự lo xe cho công nhân về quê ăn Tết

Nhằm hỗ trợ công nhân về quê đón Tết; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đời sống cho công nhân, nhiều doanh nghiệp hàng năm đều tổ chức thuê xe để đưa công nhân ở xa về quê đón Tết. Năm nay, mặc dù sản xuất khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp cũng đã làm tốt công tác này.


Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết Nguyên đán là Công ty TNHH một thành viên Dệt Gia Định (TP.HCM) lại tất bật chuẩn bị thuê xe để đưa công nhân về quê ăn Tết. Bà Nguyễn Kim Hên - Chủ tịch công đoàn công ty, cho biết: “Dịp Tết này, đối với những công nhân ở miền Tây, công ty hỗ trợ 100% vé cả chặng đi và về; đối với những công nhân quê ở miền Bắc và miền Trung, công ty đã tổ chức thuê 3 xe 45 chỗ để đưa đón công nhân về quê ăn Tết.


Sáng 25 tháng chạp, công nhân sẽ bắt đầu lên đường về quê, công ty sẽ phát thuốc chống say xe, lo bữa ăn sáng và hỗ trợ thêm cho mỗi công nhân 200.000 đồng”. Cũng theo bà Hên, đối với những công nhân ở lại, công ty sẽ tổ chức họp mặt giao lưu và tặng quà, giá trị mỗi phần quà 500.000 đồng. Ngoài ra, vào ngày 26 tháng chạp, tổng công ty cũng sẽ đi thăm, chúc Tết và tặng quà những công nhân có hoàn cảnh khó khăn.


Hành khách chờ mua vé tại bến xe Miền Đông.


Anh Phạm Văn Có - Chủ tịch công đoàn Công ty may Sài Gòn 3 (TP.HCM) thì cho biết: “Hiểu được nỗi khổ mua vé tàu xe của công nhân, năm nay công ty tiếp tục tổ chức thuê xe đưa công nhân về quê đón Tết. Theo đó, ngày 26 tháng chạp, công ty sẽ tổ chức tiễn những công nhân ở miền Trung về Tết. Còn đối với những công nhân không về quê ăn Tết sẽ tổ chức giao lưu, thăm hỏi và tặng quà. Còn tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (Biên Hòa, Đồng Nai), dịp Tết Nguyên đán năm nay, công ty hỗ trợ tiền vé xe cho tất cả công nhân các tỉnh xa về quê đón Tết với mức hơn 1 triệu đồng/người. Ông Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Pouchen, cho biết ngoài hỗ trợ tiền vé, công ty còn đứng ra thuê xe chất lượng cao cho khoảng 960 công nhân đi về các tỉnh miền Trung đón Tết. Tại Công ty giày Khải Hoàn (TP.HCM), Tết nào doanh nghiệp này cũng tổ chức xe đưa rước cho hơn 1.000 công nhân về tận quê miền Trung, miền Bắc ăn Tết; sau Tết lại cho xe đón công nhân trở vào.


Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam cho biết sẽ tặng 1.500 vé xe, trị giá 750 triệu đồng, cho sinh viên về quê đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. Điều kiện để nhận vé xe miễn phí là sinh viên có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, Tây Nam bộ; sinh viên là người dân tộc thiểu số, khuyết tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trong khi đó, tại Công ty Nissei (KCX Linh Trung 1, Thủ Đức), bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch công đoàn công ty, cho biết năm nay tình hình kinh tế khó khăn nên việc kinh doanh của công ty cũng gặp khó khăn, đơn hàng không nhiều cho nên công nhân ít tăng ca… Vì vậy, thay vì tặng vé xe cho công nhân về quê đón Tết như mọi năm, năm nay công ty đã chuyển thành tặng quà và tiền cho toàn thể công nhân, nhân viên… vào ngày 22 tháng chạp. Bên cạnh đó, ngày 27 tháng chạp, công ty sẽ tổ chức tiệc tất niên và tặng quà cho công nhân. Ngoài ra, ban lãnh đạo công đoàn và công ty sẽ tổ chức các buổi giao lưu, đi thăm tặng quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ở lại thành phố không về quê đón Tết.


Tương tự, mặc dù năm nay việc sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhưng nhằm giảm bớt khó khăn cho công nhân trong việc mua vé xe về Tết, công đoàn Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (Đồng Nai) cũng đứng ra tổ chức thuê xe phục vụ công nhân về quê đón Tết. Theo ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch công đoàn công ty, do năm nay đơn hàng giảm sút nên doanh nghiệp không có điều kiện hỗ trợ công nhân tiền vé. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đã liên hệ với các đơn vị vận tải để đặt xe, điều này giúp công nhân yên tâm làm việc, đảm bảo cho mọi người có nhu cầu về Tết đều có vé xe.


Theo ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch công đoàn các KCX - KCN TP.HCM, năm nay nhiều doanh nghiệp trong các KCX-KCN tại TP.HCM cũng chăm sóc công nhân của mình bằng cách tự thuê xe để đưa, đón công nhân về quê ăn Tết. “Với khẩu hiệu “Mọi công nhân đều có Tết”, năm nay chúng tôi tiếp tục liên hệ, tìm kiếm những nhà xe chất lượng cao để tổ chức xe tốt, đảm bảo chất lượng đưa đón công nhân về quê an toàn. Chẳng hạn, nếu đặt xe 55 chỗ, chúng tôi chỉ bố trí ngồi 44 chỗ để công nhân không phải chịu cảnh xe nhồi nhét. Trong quá trình di chuyển, các nhà xe phải đảm bảo xuyên suốt, dứt khoát không đưa đón khách giữa đường. Trên mỗi xe các công nhân sẽ theo dõi nhà xe, nếu tài xế bắt khách giữa đường thì điện thoại báo về để chúng tôi điện thoại can thiệp, xử lý ngay. Điều này được rất nhiều công nhân ủng hộ, đồng thời công nhân khi tham gia cũng rất phấn khởi. Mặt khác, chúng tôi còn lo tìm những địa điểm cơm trưa dọc đường để đặt hàng, tránh cảnh công nhân phải ăn “cơm tù”. Những quán cơm này cũng đảm bảo giá cả phù hợp với túi tiền công nhân” - ông Tuấn cho biết.


“Niềm vui còn hơn trúng số độc đắc, bởi cuối năm ai cũng mong được về ăn Tết cùng gia đình sau một năm làm việc” - anh Bùi Văn Thịnh, công nhân quê ở Nam Định cho biết. Theo anh Thịnh, giá vé xe tuyến Nam Định dịp Tết lên tới cả triệu đồng mà còn chịu cảnh nhồi nhét, giờ có xe đưa rước, đi lại thuận tiện, an toàn thì còn gì hơn.



M.Thuyết- H.Tuyết -Đ.Phương

Xe khách dịp Tết: Không lo hết vé!
Xe khách dịp Tết: Không lo hết vé!

Thời điểm này, nhiều người dân, công nhân, học sinh đang sống và làm việc tại TP.HCM có nhà riêng ở các tỉnh đang háo hức chuẩn bị về quê ăn Tết cùng gia đình. Năm nào cũng vậy, thời điểm này bắt đầu “nóng” về vấn đề đặt mua vé xe đò, xe khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN