Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược, trong đó có quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia.
Ngay sau khi hội nghị kết thúc, ngày 28/7/2026, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Không gian phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Định hướng chiến lược và lựa chọn chính sách”, nhằm trao đổi cơ sở lý luận, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các khuyến nghị chính sách phục vụ triển khai các chủ trương của Đại hội XIV và các quyết sách của Hội nghị Trung ương 3 về mở rộng không gian phát triển, tạo lập các động lực tăng trưởng mới cho đất nước.
Trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc mô hình phát triển của nhiều quốc gia, yêu cầu về một tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược mới và cách tiếp cận tổng thể đối với tổ chức không gian phát triển quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết.
Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận không gian phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới ở trong nước không chỉ dưới góc độ địa lý truyền thống mà còn mở rộng sang các không gian mới như không gian số, không gian biển, không gian ngầm, không gian xanh cũng như các không gian hợp tác quốc tế. Việc tổ chức, khai thác hiệu quả các không gian này có ý nghĩa quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững của đất nước.
Theo Ban tổ chức, hội thảo hướng tới bốn mục tiêu chính gồm: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về kiến tạo không gian phát triển; đánh giá thực trạng không gian phát triển của Việt Nam, đặc biệt là không gian vật lý và không gian số; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế; đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp kiến tạo không gian phát triển gắn với khoa học, công nghệ và bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn.
Chương trình dự kiến sẽ có hai phiên chuyên đề và một phiên tọa đàm bàn tròn. Nội dung sẽ tập trung trao đổi về những vấn đề lý luận của không gian phát triển, thực trạng và động lực phát triển của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới, vai trò của không gian số, không gian văn hóa cũng như kinh nghiệm quốc tế trong tổ chức và khai thác các không gian phát triển.
Tại phiên tọa đàm bàn tròn, các chuyên gia của các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu và cả địa phương trao đổi quan điểm, kinh nghiệm để qua đó chia sẻ những cách tiếp cận và giải pháp phục vụ phát triển đất nước.
Hội thảo dự kiến có sự tham dự khoảng 200 đại biểu, gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ sở nghiên cứu, trường đại học cùng đông đảo học giả, chuyên gia. Bên cạnh đó là sự tham gia của đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phát triển, góp phần tạo nên diễn đàn trao đổi đa chiều, kết nối kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn phát triển của Việt Nam.
Việc tổ chức hội thảo không chỉ góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về không gian phát triển trong bối cảnh mới mà còn hướng tới xây dựng các báo cáo khoa học và kiến nghị chính sách có giá trị, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các quyết sách của Hội nghị Trung ương 3. Đồng thời, đây cũng là dịp để tăng cường trao đổi học thuật, mở rộng hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam với các chuyên gia quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.