Diễn tập xử lý tình huống cháy lớn tại nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ

Ngày 14/7, tại Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 (Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức diễn tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng xử lý tình huống cháy lớn tại nhà máy.

Buổi diễn tập huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số địa phương lân cận với tổng số khoảng 300 người tham gia và 36 phương tiện cơ giới các loại, gồm: 9 xe chỉ huy, 15 xe chữa cháy, 3 xe thang, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 3 xe trạm bơm, 2 xe cứu thương...

Diễn tập tình huống giả định cấp cứu người bị thương. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Theo tình huống giả định, vào hồi 9 giờ ngày 14/7, trong khi Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 đang hoạt động sản xuất, bất ngờ có mưa giông, một tia sét đột ngột đánh trúng bồn chứa dầu DO1.

Tại thời điểm này, hệ thống tiếp địa chống sét của các bồn chứa dầu đang trong quá trình dừng hoạt động để bảo dưỡng nên không có tác dụng bảo vệ chống sét. Do vậy, sét đánh trúng bồn đã gây nổ hỗn hợp hơi dầu với không khí hình thành trong khoảng không tự do của bồn chứa DO1.

Quá trình nổ hỗn hợp hơi đã phá hủy mái bồn chứa và xé rách một phần thành bồn, làm dầu chảy tràn xuống lòng đê bao, tạo thành đám cháy trên bồn chứa và cháy lan xuống chân bồn tạo thành đám cháy thứ hai có diện tích khoảng 70 m2.

Do giông lớn nên gió thổi rất mạnh, ngọn lửa trên bề mặt bồn càng bốc cháy dữ dội cao khoảng 10m, cùng với đám cháy dưới lòng đê bao tỏa khói đen mù mịt và bức xạ nhiệt rất lớn, đe dọa làm sụp bồn bị cháy DO1 và lan sang các bồn lân cận DO2, DO3 nếu như không có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Để xử lý tình huống trên, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã lập tức báo động toàn khu vực nhà máy và triển khai phương án ứng cứu sự cố. Sét đánh tạo ra vụ nổ đã phá hủy hệ thống chữa cháy bằng bọt và hệ thống phun nước làm mát cố định của bồn DO1, khiến các hệ thống này không hoạt động được. Hệ thống phun nước làm mát của hai bể chứa DO2 và DO3 đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở kích hoạt.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tin đã đến hiện trường cứu người, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong giai đoạn đầu, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy, xử lý sự cố theo quy trình ứng cứu sự cố của công ty. Giai đoạn tiếp theo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai làm mát, bảo vệ thành bồn chống biến dạng cho bồn bị cháy, ngăn cháy lan sang các bồn và khu vực lân cận, đồng thời báo cáo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ huy động lực lượng, phương tiện của các địa phương lân cận chi viện...

Diễn tập chữa cháy tại khu vực bồn chứa DO1, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Giai đoạn cuối cùng, khi lực lượng, phương tiện chi viện của các tỉnh lân cận tập kết đầy đủ, triển khai đội hình chiến đấu theo lệnh của chỉ huy chữa cháy tiếp tục làm mát sau đó thay đổi chiến thuật sang tổng tiến công dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, đây là phương án xử lý tình huống cháy nổ phức tạp, quy mô lớn do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tổng Công ty Phát điện 3, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện.

Việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy trên thể hiện sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của Bộ Công an, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn sự cố của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

Thông qua buổi diễn tập, các đơn vị đánh giá hiệu quả, tính năng tác dụng của các phương tiện chữa cháy; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các địa phương lân cận trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp xảy ra tại các công trình trọng điểm ở địa phương, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Huỳnh Sơn (TTXVN)
Đà Nẵng diễn tập chữa cháy tại tòa nhà Trung tâm hành chính
Đà Nẵng diễn tập chữa cháy tại tòa nhà Trung tâm hành chính

Chiều 30/6, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại Tòa nhà Trung tâm hành chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN