Hà Nội sẽ học kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy của Nhật Bản

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với ông Sugi Ryotaro, Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản.

Đề cập đến chương trình giao lưu Việt Nam - Nhật Bản sẽ diễn ra trong thời gian tới, ông Sugi Ryotaro cho biết đây là chương trình nhằm đưa hình ảnh, thông tin về các công nghệ tiên tiến của Nhật Bản đến với người dân Việt Nam. Những thông tin này đặc biệt có ích, nhất là trong vấn đề phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về công tác phòng chống thiên tai và phòng cháy chữa cháy. Ông Sugi Ryotaro cho biết, Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo, tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai.

Nhật Bản có ý định tổ chức một khóa tập huấn cho 10 nước thành viên ASEAN về công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai với quy mô mỗi nước khoảng 30 - 50 thành viên. Đối tượng tham gia là các em học sinh trung học phổ thông và các chuyên gia trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy của mỗi nước.

Nhật Bản hy vọng, mỗi người sau khi tham gia khóa tập huấn có thể truyền bá thông tin rộng rãi tại đất nước mình. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Đại sứ Sugi Ryotaro cho biết, Nhật Bản cũng mong muốn hỗ trợ Hà Nội những kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước… góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho Thủ đô.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của ông Sugi Ryotaro, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ, Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng rất quan tâm đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều sự cố cháy nổ đáng tiếc xảy ra trong thời gian qua, phòng cháy chữa cháy trở thành vấn đề nóng và thành phố đang có nhiều nỗ lực nhằm tìm cách giải quyết, khắc phục vấn đề này.

Nhật Bản là đất nước có nhiều kinh nghiệm tập huấn kỹ năng cho người dân, có nền khoa học kỹ thuật phát triển với hệ thống máy móc hiện đại. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn Nhật Bản sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho Hà Nội, đồng thời hỗ trợ phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, ứng phó với biến đổi khí hậu.


Mai Linh (TTXVN)
Chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai
Chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai

Ngày 21/2, tại TP Nha Trang, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính phối hợp với Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm, Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính Việt Nam) chủ trì Hội thảo “Chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN