Hỗ trợ tỉnh Bình Định thực hiện tái thiết sau thiên tai

Chiều 14/2, Đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) đã làm việc tại tỉnh Bình Định nhằm nghiên cứu, khảo sát, đánh giá đề xuất dự án "Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định”.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới về giao thông, thủy lợi, cấp nước và phòng chống thiên tai đã có những đánh giá bước đầu về thống kê thiệt hại, việc xây dựng các tiểu dự án. Theo các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, các tiểu dự án đề xuất của Bình Định còn dàn trải, chưa gắn kết, cụ thể. Tỉnh Bình Định nên tập trung vào những công trình trọng điểm, đầu tư xây dựng đúng mục đích, đồng thời đáp ứng được khả năng, yêu cầu chịu đựng được những tác động thiên tai khắc nghiệt trong thời gian tới.

Lũ quét làm thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định hoang tàn, đổ nát. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, 5 đợt mưa lũ cuối năm 2016 đã gây thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, dân sinh, ước tính thiệt hại đến hơn 2.200 tỉ đồng; trong đó có 39 người chết và mất tích, 908 ngôi nhà bị sập, 409 nhà bị hư hỏng nặng; 240 km đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở; 57 cầy cầu bị sập và hư hỏng; 18.800 ha lúa Đông Xuân mới sạ bị ngập, hư hỏng hoàn toàn…

Trước tình hình trên, ngày 21/12/2016 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ lụt tại Bình Định, đồng thời có kết luận tại văn bản 436 ngày 28/12/2016, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Bình Định rà soát, báo cáo Thủ tướng sắp xếp gói ODA để phục hồi, tái thiết cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, dân sinh sau thiên tai, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.


Tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định vào ngày 5/1/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đồng ý hỗ trợ cho tỉnh Bình Định gói ODA thực hiện tái thiết sau thiên tai. Ngày 10/2/2017, Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý đề xuất gói hỗ trợ "Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung” vay vốn Ngân hàng Thế giới 100 triệu USD, trong đó phân bổ cho Bình Định 52 triệu USD; các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên và Ninh Thuận mỗi tỉnh 16 triệu USD.
Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)
Gần 1.700 ha lúa Đông Xuân ở Bình Định bị ngập úng
Gần 1.700 ha lúa Đông Xuân ở Bình Định bị ngập úng

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, do ảnh hưởng mưa từ ngày 1-3/2 đã có 1.692 ha lúa Đông Xuân của tỉnh bị ngập úng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN