Dịch COVID-19: Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh, Trương Thị Phương Thảo, để đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ hỗ trợ kịp thời cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, Sở vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục cần thiết (theo nhóm chính sách tại Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính phủ).

Chú thích ảnh
Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh Tây Ninh tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho công nhân và dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19 (ảnh tư liệu).

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh cũng lưu ý, thời hạn nộp hồ sơ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 (xét trong khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến ngày 30/10) tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sẽ kéo dài đến hết ngày 30/11/2021. Sau thời gian trên, nếu người sử dụng lao động vẫn chưa thực hiện việc lập hồ sơ theo nhóm chính sách tại Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ thì sẽ phải chịu trách nhiệm về khoản chi quyền lợi chính sách hỗ trợ cho người lao động đang làm việc cho mình.

Cụ thể, người lao động sẽ được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản) khi bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, không có thu nhập, cần duy trì cuộc sống đến khi quay trở lại làm việc với mức hưởng trợ cấp là 3.710.000 đồng/người (hoãn, ngừng việc không hưởng lương dưới 1 tháng sẽ hưởng 50% mức quy định; người mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi sẽ hưởng thêm 1 triệu đồng/người/trẻ em)

Người bị chấm dứt hợp đồng (nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp) cũng được hưởng trợ cấp 1 lần là 3.710.000 đồng/người.

Đối với người lao động bị ngừng việc và hưởng lương ngừng việc, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người (thời gian ngừng việc từ 14 ngày trở lên; người mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi sẽ hưởng thêm 1 triệu đồng/người/trẻ em). Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do) sẽ có mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Đến đầu tháng 11/2021, tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ cho 105.604 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền hơn 158 tỷ đồng. Trong đó, riêng ngày 2/11, Tây Ninh chi hỗ trợ cho 727 người với trên số tiền hơn 1,18 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Đã chi trả hỗ trợ cho hơn 8,3 triệu lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Đã chi trả hỗ trợ cho hơn 8,3 triệu lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết ngày 1/11, BHXH các địa phương đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116 cho 8,34 triệu lao động (trong đó đang tham gia BHTN là 7,79 triệu người; đã dừng tham gia BHTN 0,55 triệu lao động) với tổng số tiền hỗ trợ là 19.832 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN