Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay, màu áo xanh thanh niên luôn gắn với tinh thần dấn thân, cống hiến và phụng sự Tổ quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khi đất nước đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, vai trò của thanh niên càng trở nên đặc biệt quan trọng. Điều đó không chỉ đòi hỏi một tổ chức Đoàn mạnh mà còn cần mỗi đoàn viên thực sự trở thành một "hạt nhân tích cực" trong cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng đổi mới và dẫn dắt phong trào hành động.
Thông điệp ấy được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026-2031), khi yêu cầu tổ chức Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, khát vọng cống hiến, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; đồng thời mỗi đoàn viên phải thực sự là lực lượng tiên phong trong cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến yêu cầu của thời đại
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thanh niên. Từ rất sớm Người đã khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên”. Đồng thời người căn dặn: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Nhưng điều Người mong muốn hơn không chỉ là nhiệt huyết, mà là xây dựng lớp thanh niên có đạo đức cách mạng, có tri thức, có trách nhiệm với cộng đồng và luôn biết đặt lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.
Theo Người, mỗi đoàn viên trước hết phải là tấm gương trong học tập, lao động, rèn luyện đạo đức và lối sống. Uy tín của tổ chức Đoàn không được tạo nên bằng khẩu hiệu, mà được khẳng định bằng chính những việc làm cụ thể của từng đoàn viên trong cuộc sống hằng ngày.
Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong quá trình xây dựng tổ chức Đoàn suốt hơn 95 năm qua: Ở đâu có thanh niên, ở đó có những hạt nhân tích cực biết tập hợp, đoàn kết và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Ngày nay, khi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, mỗi đoàn viên không chỉ hiện diện trong đời sống thực mà còn trên không gian số. Vì vậy, "hạt nhân tích cực" không chỉ thể hiện qua các phong trào tình nguyện, bảo vệ môi trường hay hỗ trợ người dân mà còn được thể hiện qua trách nhiệm lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh với thông tin sai trái, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường mạng.
Hạt nhân tích cực trong mọi lĩnh vực
Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, ở bất cứ nơi nào xuất hiện những đoàn viên gương mẫu thì ở đó phong trào đều phát triển mạnh.
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội, đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII Bùi Quang Huy thay mặt Ban Chấp hành phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Đó là những kỹ sư trẻ tiên phong nghiên cứu công nghệ mới; những bác sĩ trẻ tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa; những giáo viên trẻ bám trường, bám lớp; những chiến sĩ trẻ ngày đêm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc; những doanh nhân trẻ sáng tạo khởi nghiệp; những tình nguyện viên sẵn sàng có mặt tại vùng thiên tai, dịch bệnh; hay những cán bộ đoàn cơ sở kiên trì gắn kết thanh niên với cộng đồng.
Điểm chung của họ không nằm ở vị trí công tác mà ở tinh thần cống hiến. Chính họ đã tạo nên sức lan tỏa tích cực, truyền cảm hứng cho nhiều người cùng hành động.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khái niệm "hạt nhân tích cực" còn được mở rộng. Đó là người biết ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề của cộng đồng; biết sáng tạo những sản phẩm hữu ích phục vụ người dân; biết sử dụng tri thức để nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của quốc gia.
Đây cũng là yêu cầu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra đối với tuổi trẻ Việt Nam: phải trở thành lực lượng tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế; đưa tri thức trở thành động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Xây dựng cộng đồng từ những hạt nhân tích cực
Đoàn viên thanh niên phường Tân Ninh (tỉnhTây Ninh) hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN
Một cộng đồng văn minh không thể hình thành chỉ bằng các chương trình lớn, mà được tạo dựng từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Đó là một đoàn viên nhặt rác sau một sự kiện. Một cán bộ đoàn hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Một sinh viên tình nguyện dạy học miễn phí cho trẻ em vùng khó khăn. Một kỹ sư trẻ đề xuất sáng kiến tiết kiệm năng lượng. Một thanh niên khởi nghiệp tạo thêm việc làm cho người lao động. Mỗi việc làm đều có thể trở thành nguồn cảm hứng để người khác làm theo.
Chính vì vậy, xây dựng mỗi đoàn viên trở thành hạt nhân tích cực không đơn thuần là nhiệm vụ của tổ chức Đoàn mà còn là một chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển văn hóa và xây dựng sức mạnh xã hội.
Muốn vậy, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần thanh niên hơn; phát hiện, bồi dưỡng, trao cơ hội để những đoàn viên có năng lực được cống hiến; đồng thời xây dựng môi trường để mỗi người trẻ đều có điều kiện phát huy sở trường của mình.
Lan tỏa tinh thần cống hiến trong kỷ nguyên mới
Lực lượng đoàn thanh niên hỗ trợ vận chuyển gạch, đá xây nhà cho người dân khu vực có địa hình dốc tại Chương trình Xóa nhà tạm “đồng lòng vì người khó-gắn kết cộng đồng” của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh quốc gia. Đại hội xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng lớp thanh niên "bản lĩnh - tiên phong - khát vọng - sáng tạo - hội nhập", đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Trong hành trình ấy, điều quan trọng nhất vẫn là con người. Khi mỗi đoàn viên đều ý thức mình là một hạt nhân tích cực, mỗi chi đoàn sẽ trở thành một tập thể mạnh; mỗi địa phương sẽ có thêm những phong trào thiết thực; mỗi cộng đồng sẽ có thêm những giá trị nhân văn được lan tỏa.
Đó cũng chính là cách tuổi trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, hiện thực hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.
Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thăm hỏi, tặng quà người dân bị thiên tai xã Huổi Một, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát
Khát vọng phát triển đất nước không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những con người bình dị biết sống có trách nhiệm. Và trong hành trình ấy, mỗi đoàn viên chính là một hạt nhân tích cực, góp phần kết nối sức mạnh cộng đồng, vun đắp niềm tin xã hội và viết tiếp tương lai Việt Nam bằng trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến không ngừng.