Dập tắt đám cháy rừng phòng hộ tại Bắc Ninh

Sau hơn 2 giờ đồng hồ tích cực dập lửa, khoanh vùng, lực lượng chữa cháy đã khống chế đám cháy rừng phòng hộ ở Bắc Ninh vào 16 giờ chiều ngày 21/1.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Theo thông tin ban đầu, hồi 13 giờ ngày 21/1, tại địa phận khu Lãm Làng, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ tại Núi Dạm. Người dân địa phương cho biết ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ chân núi và lan rộng ra toàn bộ khu rừng phòng hộ.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, các lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Ninh và chính quyền sở tại cùng hàng trăm người dân khu Lãm Làng đã thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ, phát quang bờ bụi, các cành cây khô để tránh ngọn lửa lan rộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Thống kê sơ bộ, đám cháy gây thiệt hại khoảng 5ha rừng phòng hộ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp khoanh vùng, tạo đường băng đề phòng lửa bùng phát trở lại và tiến hành khắc phục hậu quả.


Thái Anh
Nguy cơ cháy rừng tại nhiều tỉnh

Cục kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) cho biết, nhiều khu vực thuộc 6 tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng và Tây Ninh đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN