Đánh cá bằng thuyền thúng, một ngư dân mất tích ở vùng cửa biển

Sáng 11/11, ngư dân Trần Cưỡng, sinh năm 1971, trú tại khối phố Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn đã bị mất tích tại khu vực cách cửa biển Cửa Đại khoảng hơn 200 mét khi đang đánh cá bằng thuyền thúng.

Đó là thông tin từ Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã sử dụng ca-nô cứu nạn tiếp cận thuyền thúng của ngư dân Trần Cưỡng. Khi ca-nô tiếp cận, động cơ gắn trên thuyền thúng vẫn còn hoạt động nhưng không có người.

Do cửa biển Cửa Đại bị bồi lấp, tàu thuyền có công suất lớn không thể ra vào được, Đồn biên phòng Cửa Đại đang huy động ca-nô phối hợp với người dân địa phương sử dụng thuyền thúng cùng tìm kiếm nạn nhân.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Huy động 15 tàu tham gia tìm kiếm thuyền viên mất tích trên vùng biển Quy Nhơn
Huy động 15 tàu tham gia tìm kiếm thuyền viên mất tích trên vùng biển Quy Nhơn

Trao đổi với phóng viên TTXVN, tối 5/11, Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, cho biết đã huy động 15 tàu tham gia tìm kiếm các thuyền viên mất tích do tàu bị chìm trên khu vực vùng biển Quy Nhơn vì bị ảnh hưởng của bão số 12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN