Đang lập kế hoạch di dời nốt các nhà nổi, du thuyền Hồ Tây

Bà Võ Bích Thủy, Chánh Văn phòng UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết: “Quận vẫn đang lập kế hoạch di dời nhà nổi, du thuyền Hồ Tây”.

Trước mắt, quận Tây Hồ chủ trương vận động các chủ tàu, nhà nổi tự di dời. Còn tình trạng bùn sình lầy bồi lắp khu vực nhà nổi, du thuyền khi giải tỏa, theo bà Thủy, quận chưa có kế hoạch cụ thể, nên chưa thể công bố.


Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực Nguyễn Đình Thi vẫn còn 2 nhà nổi và 2 tàu. Các nhà nổi và tàu khác đã di dời đến khu vực Đầm Bẩy.

Hai du thuyền ở khu vực Nguyễn Đình Thi với sình lầy trải rộng một khu vực.


Một nhà nổi khu vực Nguyễn Đình Thi vẫn chưa di dời.


Quận Tây Hồ vẫn chủ trương vận động doanh nghiệp tự di dời.


XC/Báo Tin Tức
Sau giải toả nhà nổi, khu vực Hồ Tây ngập ngụa rác, sình lầy
Sau giải toả nhà nổi, khu vực Hồ Tây ngập ngụa rác, sình lầy

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều tối ngày 7/3, tại khu vực tháo dỡ đường dẫn, sàn nổi Hồ Tây (đầu đường Nguyễn Đình Thi) vẫn ngập rác thải, sình lầy, bốc mùi tanh và hôi thối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN