Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVII là sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ Thủ đô, được tiến hành ngay sau thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII.
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, chủ động, quyết tâm cao trong vận hành bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, giai đoạn 2021 - 2025; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội LHPN Hà Nội khóa XVI; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố khóa XVII và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng, dẫn dắt phong trào phụ nữ và hoạt động Hội đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới của dân tộc; phát huy hào khí Thăng Long, khơi dậy tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ Thủ đô, quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả vì hạnh phúc và tiến bộ của phụ nữ, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc...
Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội thông tin về Đại hội.
Tại chương trình, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội cho biết, chiều ngày 20 và cả ngày 21/11/2025, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, với sự tham dự của 448 đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng triệu phụ nữ Thủ đô. Đại biểu cao tuổi nhất (82 tuổi) là PGS. TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội; đại biểu trẻ tuổi nhất (21 tuổi) là Đàm Diệu Linh, Bí thư Chi Đoàn 12, phường Vĩnh Tuy.
“Sau thành công tốt đẹp của Đại hội phụ nữ cấp cơ sở, vào thời điểm này, Hội LHPN Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII - Đại hội được Trung ương Hội LHPN Việt Nam chọn làm điểm đối với các tỉnh/thành không sáp nhập... Phiên khai mạc Đại hội diễn ra vào sáng ngày 21/11 với sự tham dự của gần 700 đại biểu (khách mời và đại biểu được triệu tập)... Để tuyên truyền sâu rộng về Đại hội, động viên, cổ vũ các tầng lớp phụ nữ Thủ đô và tổ chức Hội phụ nữ của thành phố tiếp tục phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng Thủ đô và phong trào phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội trân trọng đề nghị và rất mong các cơ quan thông tấn, báo chí của TW và Thành phố quan tâm, hỗ trợ tích cực cho công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội”, bà Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ.
Các đại biểu, nhà báo, phóng viên, biên tập viên tham dự chương trình.
Với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần thúc đẩy bình đẳng giới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Đại hội có nhiệm vụ: Đánh giá những thành tựu của phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVI; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN TP Hà Nội khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIV.
Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVII dự kiến đề ra một số mục tiêu như: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Hội, thích ứng và đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới; đội ngũ cán bộ Hội gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, tiên phong sáng tạo, sâu sát với cơ sở, gần gũi với hội viên; khơi dậy tiềm năng, khát vọng vươn lên của phụ nữ Thủ đô; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thúc đẩy bình đẳng giới, đại diện, chăm lo cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, chung sức xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc…
Các cán bộ Hội LHPN TP Hà Nội thông tin cụ thể các nội dung dự kiến tại Đại hội.
Bên cạnh đó dự kiến có 4 chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn tới: Với nhóm chỉ tiêu hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hàng năm, các cấp Hội hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho 300 phụ nữ có ý tưởng/dự án khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Đến cuối nhiệm kỳ, mỗi Hội LHPN xã, phường hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất 2 hộ kinh doanh, dịch vụ do phụ nữ làm chủ (có nhu cầu) đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ thành lập 15 hợp tác xã (HTX) có phụ nữ tham gia quản lý, củng cố chất lượng các HTX, tổ hợp tác do tổ chức Hội hỗ trợ thành lập; trong đó có ít nhất 2 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ 100% hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát cận nghèo, nâng cao mức sống.
Với nhóm chỉ tiêu xây dựng gia đình; an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ ít nhất 15 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch, 3 an”; mỗi Hội LHPN xã, phường có ít nhất 1 công trình, phần việc tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó phấn đấu toàn thành phố duy trì kết nối, hỗ trợ, đỡ đầu 1.000 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi; phấn đấu 100% phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, là nạn nhân bị mua bán người trở về được phát hiện, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.
Với nhóm chỉ tiêu tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN thành phố đề xuất ít nhất 2 chính sách/đề án liên quan đến phụ nữ và tổ chức Hội. Hằng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội LHPN Thành phố chủ trì giám sát ít nhất 1 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 2 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; Hội LHPN xã, phường giám sát ít nhất 1 chính sách và tham gia góp ý ít nhất 2 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền; cấp thành phố và xã, phường chủ động đề xuất 1 hoạt động đối thoại chính sách/ đối thoại xã hội.
Với nhóm chỉ tiêu xây dựng tổ chức Hội, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu toàn thành phố phát triển 45.000 hội viên so với số hội viên đầu nhiệm kỳ; 100% Hội LHPN xã, phường có tỷ lệ thu hút phụ nữ tham gia hoạt động từ 70% trở lên trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa bàn. 100% Hội LHPN xã, phường xây dựng được mô hình “Phụ nữ số”, “Gia đình số”; 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn cập nhật kiến thức và nâng cao nghiệp vụ công tác Hội; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm trong hệ thống Hội. 100% cán bộ Hội các cấp và 80% trở lên hội viên, phụ nữ được nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế...