Đà Nẵng sôi động thị trường Tết Trung Thu

Thị trường bánh Trung Thu và đồ chơi trẻ em tại thành phố Đà Nẵng đang trở nên sôi động với nhiều mặt hàng phong phú về chủng loại, mẫu mã được bày bán phục vụ khách hàng.

Khách hàng lựa chọn đồ chơi Trung Thu tại cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Ghi nhận dọc các tuyến phố Điện Biên Phủ, Lê Độ, Hùng Vương, Ông Ích Khiêm, Âu Cơ... có nhiều quầy bánh Trung Thu bày bán những thương hiệu lớn của Kinh Đô, Hữu Nghị, Đồng Khánh, Bibica, Đồng Tiến, Yến sào Khánh Hòa, Ngọc Nga... với đủ màu sắc, mẫu mã bắt mắt.


Bà Trương Thị Yến Nga, Chủ cửa hàng bánh Trung thu Yến Nga trên đường Lê Độ, quận Thanh Khê cho biết, phục vụ thị trường Tết Trung Thu, cửa hàng đã nhập khoảng 5.000 bánh Trung thu với trị giá khoảng 300 triệu đồng. Hiện cửa hàng đã bán được số bánh có giá trị tương đương 200 triệu đồng, khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp mua với số lượng lớn từ 50 hộp trở lên.


Theo bà Nga, từ 10/8 âm lịch, lượng khách mua hàng sẽ tăng cao nên phải nhập thêm hàng về bán. Giá cả của từng thương hiệu bánh có sự khác nhau, bánh Trung thu Kinh Đô có mức giá dao động từ 40.000 đồng/cái đến 470.000 đồng/cái - loại cao cấp nhất.


Đặc biệt, có bánh Trung Thu Kinh Đô thượng hạng với giá từ 550.000 đồng đến 3,2 triệu đồng/hộp, tùy số lượng bánh từ 4-6 cái bánh/hộp. Bánh Trung thu Ngọc Nga có giá 34.000 đồng/cái đến 97.000 đồng/cái đối với dòng bánh thường và 136.000 đồng/cái đến 668.000 đồng/cái với dòng bánh thượng hạng.


Từ nhiều năm nay, cứ đến dịp Tết Trung Thu, anh Trần Đình Khánh, trú tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) lại tìm đến cửa hàng bánh Trung Thu Yến Nga để chọn mua bánh cho gia đình và làm quà cho khách hàng.


Theo anh Khánh, hiện nay, khách hàng chú trọng đến chất lượng bánh hơn là mẫu mã, những dòng sản phẩm bánh Trung Thu truyền thống của hãng Kinh Đô, Bibica, Đồng Tiến, Ngọc Nga... được nhiều khách hàng chọn mua. Năm nay, gia đình anh đã mua 20 hộp bánh Trung Thu Kinh Đô về làm quà và phần thưởng dành cho khách hàng.


Trái ngược với những cửa hàng bánh, một số chủ quầy bán bánh Trung Thu dọc trên các tuyến đường chính lại đang cảm thấy lo lắng, khi lượng bánh còn nhiều mà Tết Trung Thu đã cận kề. Chị Nguyễn Thu Hà, nhân viên bán bánh Trung Thu trên đường Điện Biên Phủ cho hay, dù quầy hàng của chị đã được mở cửa cách đây một tháng nhưng các loại bánh bán ra rất chậm. Mỗi ngày quầy của chị Hà chỉ bán được khoảng 10 hộp.


Theo chị Hà, hiện nay, nhiều cửa hàng có dịch vụ chăm sóc khách hàng rất chu đáo, nhất là giao hàng đến tận nơi dù chỉ là một hộp nên chỉ cần ngồi nhà khách hàng cũng có thể mua được hộp bánh Trung Thu ưng ý.


Tại Đà Nẵng, nhiều gia đình có xu hướng tự làm bánh Trung Thu “handmade” để đáp ứng nhu cầu và làm quà tặng. Những sản phẩm này vừa hợp khẩu vị với gia đình, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, các quầy bán bánh Trung thu thường vắng khách.


Theo quan sát, tại nhiều tuyến phố như Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Lê Độ, Âu Cơ... những món đồ chơi Việt truyền thống mùa Trung Thu như đầu lân, trống, đèn ông sao, đèn lồng được bày bán khá nhiều.


Cô Ngọc Trâm, chủ cửa hàng bán đồ chơi trên đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) cho biết, hiện nay, các sản phẩm đồ chơi truyền thống được nhiều khách hàng chọn mua nên Trung Thu năm nay, gia đình đã nhập số lượng lớn trống và đầu lân về bán. Giá các mặt hàng này dao động từ 40.000 đồng đến 500.000 đồng/sản phẩm. Tuy nhiên, số lượng người mua chưa nhiều, trung bình mỗi ngày gia đình bán được trên 15 sản phẩm, chủ yếu là đầu lân loại nhỏ có giá 100.000 đồng/cái.


Chị Nguyễn Thị Thảo, trú tại quận Liên Chiểu cho biết, những năm trước đây, các mặt hàng đồ chơi nhập ngoại như những chiếc đèn lồng có hình dáng các nhân vật hoạt hình, siêu nhân, với giá rẻ chỉ từ 10.000 - 20.000 đồng/sản phẩm được bày bán nhiều. Nhưng năm nay, hầu như không còn được bày bán, thay vào đó là sự "lên ngôi" của những sản phẩm thủ công truyền thống, nhất là hai mặt hàng như đầu lân và trống. Năm nay, chị Thảo đã mua một chiếc đầu lân và chiếc đèn kéo quân về làm quà cho các con dịp Tết Trung Thu..

Đinh Văn Nhiều (TTXVN)
Yêu cầu giảm mức giá thu phí Trạm thu phí Đại Yên
Yêu cầu giảm mức giá thu phí Trạm thu phí Đại Yên

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) ngày 27/9 có công văn 6021 gửi Bộ GTVT đề xuất giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu giá Đại Yên, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn TP Uông Bí – TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN