Cứu hộ hai cha con trên tàu cá gặp nạn

Đến 6 giờ 30 phút sáng 29/11, Đồn biên phòng An Hải (Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên) phát hiện một tàu cá công suất 15 CV mang số hiệu QNg 167 TS trôi dạt vào bờ biển và đã tổ chức cứu nạn, đưa 2 ngư dân và phương tiện vào bờ an toàn.

Trước đó, tàu QNg 167 TS do ông Nguyễn Minh (35 tuổi, trú ở thôn Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng cha là ông Nguyễn Điểm (78 tuổi) hành nghề trên vùng biển Phú Yên. Đến tối 28/11, trên đường về bến cá Phú Lạc (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) thì bị gãy trục láp, trôi tự do.

Nhận được tin báo của ông Minh qua điện thoại di động, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam và Bộ đội biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô điều động hai tàu cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đi tìm kiếm.

Bắt đầu từ tối 28/11 kéo dài đến sáng 29/11, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy hai cha con ông Minh cùng chiếc tàu đang trôi dạt tại thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An.

* Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đóng tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vào lúc 1 giờ 40 phút ngày 29/11, tàu Cảnh sát biển 2009 của đơn vị đã tìm và tiếp cận được tàu cá PY 96182 TS bị nạn trên biển. Ngay trong đêm, dù sóng to, gió lớn nhưng các chiến sĩ cảnh sát biển đã đưa được 7 ngư dân trên tàu cá sang tàu Cảnh sát biển 2009 an toàn. Tàu đang đưa những ngư dân này và lai dắt tàu cá PY 96182 TS vào vịnh Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa). Dự kiến vào khoảng trưa 29/11 tàu sẽ vào đến đất liền.

Trước đó, vào sáng ngày 28/11, tàu cá PY 96182 TS do ông Lê Văn Sơn, 32 tuổi, ở Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng đang trên đường vào bờ tránh trú bão số 4 và khi cách bờ khoảng 116 hải lý thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đã điều động tàu đang làm nhiệm vụ tại vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) ra hiện trường để cứu ngư dân.


Thế Lập-Mạnh Dương
Cứu hộ tàu cá gặp nạn ở Trường Sa

Tàu HQ 712 đã lai dắt tàu đánh cá của tỉnh Bình Định cùng 7 ngư dân trên tàu bị nạn tại khu vực đảo Trường Sa vào cảng của Hải Đoàn 129 an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN