Kịch bản của cuộc thi được xây dựng phù hợp với năng lực của sinh viên, học sinh trong thiết kế, chế tạo những sản phẩm UAV.
Với chủ đề “Vùng trời Quê hương”, trong lần đầu tiên được tổ chức, UAV 2025 - Cup PV GAS không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn là nơi ươm mầm đam mê, chắp cánh khát vọng bay cao cho thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam. Cuộc thi không chỉ dừng lại ở khuôn khổ một giải đấu, mà đã trở thành Diễn đàn kết nối giáo dục - doanh nghiệp - sáng tạo, mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp và nghiên cứu cho các tài năng trẻ nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, ứng dụng UAV (thiết bị bay không người lái).
Phần trình diễn của một đội thi.
Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS khép lại với nhiều cảm xúc. Ảnh: BTC
Sau các vòng thi sôi nổi, giải Nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng đã thuộc về đội SKYVISION, Đại học Tôn Đức Thắng; giải Nhì với phần thưởng trị giá 100 triệu đồng đã thuộc về Đội BK–IAV của Đại học Bách khoa Hà Nội; Đội LH – TDH xuất sắc giành vị trí Hạng Ba chung cuộc tại UAV CUP PV GAS 2025 sau một hành trình đầy nỗ lực, bản lĩnh và cảm xúc. Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi còn trao nhiều giải thưởng khác cho các đội tham gia thi đấu.
Đội SKY VISION - Đại học Tôn Đức Thắng giành giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025/
Theo Ban Tổ chức, mỗi màn trình diễn không chỉ là sự thể hiện về kỹ thuật mà còn là minh chứng cho quá trình rèn luyện nghiêm túc, sự phối hợp ăn ý và niềm đam mê bền bỉ theo năm tháng. Danh hiệu Nhà Vô địch không chỉ là đích đến của một mùa giải mà còn là phần thưởng xứng đáng cho cả một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ.
Đội BK – IAV đã xuất sắc giành vị trí Á quân tại mùa giải năm nay.
Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, UAV (thiết bị bay không người lái) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giao hàng tự động, giám sát nông nghiệp, cứu hộ, vận chuyển y tế khẩn cấp, tự động hóa sản xuất và kiểm soát môi trường. Những công nghệ này không chỉ giảm thiểu rủi ro cho con người mà còn giúp giải quyết các thách thức toàn cầu, nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai hay dịch bệnh.
Ông Đinh Tấn Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ không gian và dưới nước.
Phát biểu tại lễ Bế mạc ngày 7/12, TS Đinh Tấn Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ không gian và dưới nước cho biết, Cuộc thi được xây dựng nhằm tạo sân chơi trí tuệ cho sinh viên, hướng tới hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ UAV, lĩnh vực được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển “kinh tế tầm thấp” trong tương lai.
Đánh giá về tiềm năng phát triển kinh tế tầm thấp của Việt Nam, TS Đinh Tấn Hưng cho rằng, kinh tế tầm thấp được xem là một bước phát triển đột phá, đầy tiềm năng và triển vọng, có khả năng tạo ra hiệu quả khác biệt trong tương lai. Việt Nam có lợi thế đi sau, tiếp thu các kết quả nghiên cứu và chế tạo tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó, địa hình ba phần tư là đồi núi, việc xây dựng hạ tầng giao thông truyền thống gặp khó khăn, nên UAV và kinh tế tầm thấp đặc biệt phù hợp để đáp ứng nhu cầu ở vùng sâu vùng xa.
Năm 2026 sẽ có 2 cuộc thi được chờ đón tiếp theo, dự kiến diễn ra vào tháng 7 - 8/2026 là Cuộc thi sáng tạo UAV 2026 với kịch bản hay hơn, thử thách lớn hơn và Cuộc thi sáng tạo UUV 2026 – sáng tạo thiết bị lặn thông minh với kịch bản thú vị và độc đáo.