Cùng đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước những mất mát to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) bị lũ lụt ở miền Trung và Tây Nguyên, các bộ, ngành, các cấp ủy chính quyền, địa phương đã dồn mọi nguồn lực hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 2,2 triệu đồng có các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ và trao 3 suất quà mỗi suất trị giá 40 triệu đồng cho 3 gia đình bị sập nhà hoàn toàn ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã chia sẻ về những đau thương, mất mát của đồng bào miền Trung trong cơn bão lũ vừa qua. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sử dụng nguồn ngân sách quốc gia dự phòng và cấp 6.500 tấn gạo cho đồng bào để khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống. Các đối tượng được thụ hưởng được nhận mỗi người 15 kg gạo trong một tháng và thời gian hỗ trợ là 3 tháng.  

Thủ tướng Chính phủ tạm cấp bổ sung 670 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho 9 địa phương. Cụ thể hỗ trợ tỉnh Nghệ An 50 tỷ đồng, Hà Tĩnh 50 tỷ đồng, Quảng Bình 50 tỷ đồng, Quảng Trị 70 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 50 tỷ đồng, Quảng Nam 130 tỷ đồng, Quảng Ngãi 150 tỷ đồng, Bình Định 70 tỷ đồng, Kon Tum 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10/ 2020.

Viêc hỗ trợ thực hiện theo thứ tự ưu tiên công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ dân sinh (hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, nhà ở bị hư hỏng), di dân khẩn cấp, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại. Tiếp đó là khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất làm hư hỏng các công trình y tế, trường học, công trình cung cấp nước sạch, thủy lợi, đê điều.

Ủy ban nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương, các nguồn tài chính hợp pháp khác nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ, chính sách của Nhà nước, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ, định mức quy định.

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Bộ Tài chính để sửa đổi Nghị định 136 hỗ trợ người khó khăn, vùng khó khăn cũng như các đối tượng bảo trợ xã hội. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết nâng mức hỗ trợ nhà ở cho người bị sập nhà hoàn toàn do bão lũ từ 20 triệu đồng lên 40 triệu đồng và hỗ trợ những gia đình có nhà hư hỏng nặng là 10 triệu đồng để khắc phục khó khăn. So với Nghị định 136 thì từ nay trở đi mức hỗ trợ nâng lên gấp đôi.

Ủy ban Dân tộc đề suất Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định giúp đỡ những hộ khó khăn để được thụ hưởng chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

Năm 2020 ghi nhận nhiều diễn biến thiên tai rất bất thường, cực đoan, xảy ra trên nhiều vùng, miền của cả nước. Tính từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 16 loại hình thiên tai; trong đó có 13 cơn bão trên Biển Đông; 264 trận dông, lốc, mưa lớn trên 49 tỉnh, thành phố. Đỉnh điểm là đợt mưa lũ lớn lịch sử từ ngày 6 đến 22-10 đã gây thiệt hại lớn tại khu vực Trung Bộ, nhất là tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển cũng xảy ra trên diện rộng tại đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều vùng đồng bào bị thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đến nay Ủy ban Dân tộc đã thu xếp khoảng 1.000 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và sắp xếp ổn định dân cư.  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho rằng, nguồn kinh phí này tuy còn rất khiêm tốn, nhưng cùng với nguồn kinh phí dự phòng của ngân sách địa phương và sự trợ giúp của Mặt trận Tổ quốc, của toàn xã hội, với sự nỗ lực của bà con tin tưởng rằng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

V.Tôn/Báo Tin tức
Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Đắk Lắk
Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Đắk Lắk

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, đến 17 giờ ngày 3/12, nhiều khu vực ở các huyện Krông Ana, Cư Kuin, Krông Bông… vẫn bị ngập sâu và chia cắt. Mưa lũ làm một người tử vong, một người mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN