Cùng chung tay, góp sức vào công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 8/4, cụ Nguyễn Thị Dậu (79 tuổi ở khu phố 4, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã ủng hộ 5 triệu đồng, góp sức vào công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ Nguyễn Thị Dậu dù tuổi đã cao nhưng hàng ngày vẫn lao động, trồng rau ăn và đem ra chợ thị trấn Chơn Thành để bán kiếm sống. Vừa qua, cụ Dậu đọc báo, xem ti vi biết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 vô cùng gian nan. Vì vậy, cụ đã quyết định dùng số tiền dành dụm được ủng hộ 5 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Chơn Thành nhằm chung tay phòng, chống dịch.

Trân trọng nghĩa cử cao đẹp của cụ Dậu, ông Đặng Quang Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Chơn Thành chia sẻ thêm: Thấy cụ Dậu tuổi đã cao, hoàn cảnh kinh tế cũng khó khăn, ông không dám nhận số tiền nêu trên đã đề nghị cụ ủng hộ về mặt tinh thần và khuyên cụ để dành tiền lo tuổi già. Thế nhưng, cụ Dậu nhất quyết đem số tiền dành dụm được ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Điều này làm những người chứng kiến vô cùng xúc động.

Cụ Dậu chia sẻ, tôi ủng hộ tiền để Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn Chơn Thành mua khẩu trang, nước diệt khuẩn, giúp công tác chống dịch đạt hiệu quả.

* Cũng trong ngày, đại diện nhà hàng Anh Dũng (xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã chở đến chốt kiểm dịch số 2, huyện Đồng Phú tặng 1.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp để Tổ công tác phòng chống dịch sử dụng và phát miễn phí cho người dân.

Chú thích ảnh
Đại diện Nhà hàng Anh Dũng tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, trao tặng 1.000 chiếc khẩu trang cho Tổ công tác phòng chống dịch để phát miễn phí cho người dân. Ảnh: TTXVN

Đại úy Trần Thế Quyền, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch số 2, huyện Đồng Phú cho biết: Những ngày qua, nhiều người dân đến chốt tặng nước uống, nhu yếu phẩm, giúp lực lượng chốt trực có thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, cửa hàng vật liệu xây dựng và cơ sở thu mua nông sản Thu Mây (đóng trên địa bàn xã Tân Tiến) đã tặng 1.000 khẩu trang y tế để lực lượng chức năng phát miễn phí cho người dân.

Qua một tuần thực hiện, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ được người dân chấp hành khá tốt. Riêng tại thành phố Đồng Xoài đã vận động hơn 2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ, các mặt hàng không thiết yếu trên địa bàn tạm dừng kinh doanh để phòng, chống dịch COVID-19.

* Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Các đoàn viên thanh niên giúp người dân kê khai thông tin cá nhân, thông tin y tế tại chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Phát huy truyền thống xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Tỉnh Đoàn Quảng Nam đã thành lập 18 Đội Thanh niên xung kích phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ 57/72 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn 18 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh. Tại các chốt kiểm soát, đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ các lực lượng chức năng hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt, kê khai thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển, thông tin y tế và làm phiên dịch viên khi kiểm tra người nước ngoài.
 
Tham gia hỗ trợ chốt kiểm soát dịch nằm trên tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Nam giáp với thành phố Đà Nẵng, anh Lê Tấn Minh, Bí thư Đoàn phường Bình Dương, thị xã Điện Bàn, cho biết: Tất cả mọi người dân lưu thông qua chốt rất hợp tác với các lực lượng chức năng nên các bước kiểm tra không mất nhiều thời gian, không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của người dân.
 
Tại các địa phương, tổ chức Đoàn các cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chung tay phòng, chống dịch COVID-19 như: May và cấp phát miễn phí từ 50 đến 100 khẩu trang/ngày tại các huyện Quế Sơn, Điện Bàn, thành phố Tam Kỳ; sản xuất 2.000 kính chống giọt bắn cung cấp cho các đoàn viên thanh niên tham gia tại các chốt kiểm soát; tổ chức dọn vệ sinh tại các khu cách ly sẵn sàng đón người bị nhiễm điều trị cách ly.

Các tổ chức Đoàn kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, vật tư chung tay phòng, chống dịc; nấu đồ ăn, nước uống mang đến các khu cách ly cho các Bác sĩ và y tá, người bị cách ly. Đặc biệt, Đoàn trường Kinh tế - Kỹ thuật và Đoàn khối các cơ quan tỉnh điều chế và cấp phát miễn phí khoảng 20 lít dung dịch sát khuẩn/ngày.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Hà Nội kêu gọi cán bộ, công chức ủng hộ 1 ngày lương hỗ trợ gia đình khó khăn vì dịch COVID-19
Hà Nội kêu gọi cán bộ, công chức ủng hộ 1 ngày lương hỗ trợ gia đình khó khăn vì dịch COVID-19

Toàn bộ số tiền quyên góp được từ cán bộ, công chức sẽ chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội để hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn, cũng như đảm bảo an sinh xã hội sau dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN