Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an phát huy hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Ngày 1/4, tại Công an tỉnh Hà Nam, Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an gồm Công an các tỉnh: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương tổ chức Hội nghị ký giao ước triển khai phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022.

Chú thích ảnh
Đại diện Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an ký giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác của toàn lực lượng với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, với 3 giải pháp trọng tâm “đột phá”; 5 nhiệm vụ, giải pháp phong trào thi đua. Trong đó, nhấn mạnh một số nội dung như: thực hiện có hiệu quả việc đổi mới hình thức và biện pháp thi đua, bảo đảm cụ thể, thiết thực, sát với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương; tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; tổ chức các đợt thi đua thường xuyên gắn với các đợt thi đua đặc biệt, thi đua theo đợt, theo chuyên đề; gắn kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, cuộc vận động khác; thường xuyên đổi mới cách thức tổ chức phát động các phong trào thi đua tạo điểm nhấn riêng biệt, dễ nhớ, dễ thực hiện... 

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, các đơn vị tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ; tổ chức có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm tàng trữ, sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án, tội phạm núp bóng doanh nghiệp; cướp, cướp giật tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Lực lượng Công an tăng cường công tác quản lý cư trú; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, tạo chuyển biến tích cực về trật tự công cộng; quan tâm xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đơn vị chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ; chủ động đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tài chính góp phần đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng... góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy và Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc mà các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã đạt được. Trong năm 2021, Công an 8 tỉnh Cụm thi đua số 4 đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID -19 của các địa phương. Cụm thi đua số 4 tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Bộ Công an, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Thời gian tới, các đơn vị tập trung triển khai thực hiện thắng lợi, hiệu quả các nội dung thi đua đã ký kết, trong đó lưu ý việc đánh giá, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua sát với thực tế; tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội; quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và đất nước.

TTXVN/Báo Tin tức
Phối hợp thực hiện tốt phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc
Phối hợp thực hiện tốt phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Chiều 30/3, Cụm thi đua số 9 gồm Công an các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và Trà Vinh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN