Công an tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2021

Ngày 24/12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Chú thích ảnh
Tập thể thi đua xuất sắc năm 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, dự báo tình hình an ninh trật tự trong nước và trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; thế lực thù địch, các loại tội phạm tăng cường chống phá và hoạt động quyết liệt, tinh vi, manh động hơn; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên một số lĩnh vực còn nhiều bất cập, cần phải quan tâm, giải quyết; tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Với phương châm hành động “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 trong toàn lực lượng, với các nội dung cụ thể như: Chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, xâm hại trẻ em, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy…, phấn đấu kéo giảm tội phạm hình sự từ 5% trở lên so với năm 2020; tiếp nhận 100%, giải quyết 90% trở lên tin tố giác, tin báo tội phạm. Công an tỉnh tăng cường quản lý xuất, nhập cảnh, người nước ngoài, quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đưa vào quản trị, vận hành khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 1/1/2021; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở; mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật…

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự; kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết các vấn đề về an ninh biên giới, an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ; quản lý xuất, nhập cảnh; phòng, chống dịch COVID-19… Lực lượng Công an tỉnh làm tốt công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, do vậy, tội phạm hình sự được đấu tranh kiềm chế ở mức thấp so với toàn quốc. Toàn tỉnh xảy ra 355 vụ, giảm 19 vụ so với năm 2019; tỷ lệ điều tra khám phá án duy trì ở mức cao, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao). 

Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Đến nay, toàn tỉnh đã bố trí công an chính quy tại 195/195 xã, thị trấn, góp phần giải quyết tốt các vấn đề về an ninh trật tự tại cơ sở…

Chú thích ảnh
Các tập thể thi đua xuất sắc năm 2020 được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Ghi nhận những thành tích đạt được, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, Công an tỉnh Lạng Sơn vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.  

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Công an Lạng Sơn đã được các cấp, ngành khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 và các phong trào thi đua theo giai đoạn. Trong đó, có 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 6 tập thể và 19 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 11 tập thể và 28 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại Hội nghị, Công an các huyện, thành phố ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2021.

Thái Thuần (TTXVN)
Người dân vùng cao Lạng Sơn chủ động chống rét
Người dân vùng cao Lạng Sơn chủ động chống rét

Giữa tháng 12/2020, trên bàn tỉnh Lạng Sơn duy trì nền nhiệt độ rét đậm, rét hại. Do thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống của người dân tại một số địa phương vùng cao biên giới trong tỉnh phần nào bị ảnh hưởng. Để chống chọi với trời rét lạnh "cắt da, cắt thịt", người dân đã tự chủ động các biện pháp giữ ấm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN