Cửa ngõ TP Hồ Chí Minh ùn ứ nghiêm trọng khi người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ

Kết thúc ngày làm việc cuối tuần, hàng ngàn người dân TP Hồ Chí Minh đã đổ về các bến xe, ga tàu, sân bay... để về quê nghỉ lễ khiến các nơi này đều bị ùn ứ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại một số tuyến đường xung quanh khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh..., lượng người và phương tiện đông đúc. Bên trong bến xe, người dân "tay xách nách mang" xếp hàng mua vé, ngồi chờ đến lượt xe xuất bến.

Chú thích ảnh
Cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh ùn tắc vì người dân đổ xô đi chơi lễ. 

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc bến xe miền Đông, cho biết trong kỳ nghỉ lễ năm nay, dự báo lượng khách tăng 2% so với cùng kỳ, cao điểm nhất là ngày28/4 với 48.000 lượt khách, tương đương gần 1.600 lượt xe ra vào bến. Trong đó, lượng khách tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các tuyến đường đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…

"Để bù chi phí chiều xe chạy rỗng từ các tỉnh, thành về TP Hồ Chí Minh trong dịp này, các đơn vị vận tải tại bến tăng giá vé 40% so với ngày thường, áp dụng từ ngày 26/4-28/4 cho các tuyến từ Quảng Ngãi trở vào các tỉnh phía Nam, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và từ các tỉnh miền Tây", ông Huy cho biết.

Để hành khách không mua phải vé "xe dù" với giá cao, ông Huy cho biết các nhà xe trong bến vẫn còn nhiều vé. Ông Huy cũng khuyến cáo hành khách có nhu cầu mua vé nên đến các quầy vé tại bến xe Miền Đông, trường hợp hành khách mua vé tại các điểm bán vé bên ngoài bến xe Miền Đông thì cần tham khảo giá vé và các thông tin chuyến đi trên website bến xe Miền Đông.

Tương tự, tại bến xe Miền Tây, dự kiến lượng hành khách qua bến trong dịp nghỉ lễ 30/4 này đạt 62.000 - 65.000 khách/ngày, tăng 2-4% so với cùng kỳ và mức phụ thu tăng không quá 40%.

Nhằm giải tỏa hành khách những ngày cao điểm, bến xe Miền Tây cũng đã kiến nghị Sở GTVT TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tăng cường 50 xe buýt, đồng thời xét cấp cho bến xe 500 phù hiệu xe chạy tuyến cố định tăng cường (300 phù hiệu xanh và 200 phù hiệu đỏ) để cấp cho các xe tăng cường.

Ngoài ra, đơn vị cũng đề nghị Trung tâm quản lý giao thông công cộng điều chỉnh biểu đồ xe buýt hoạt động sớm hơn, bắt đầu từ 3 giờ sáng trên tuyến số 10, 14, 151, 601, 618 để giải tỏa hành khách.

Còn theo Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn, dịp này, đơn vị tăng cường thêm 87 chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao. Các chuyến tàu này chủ yếu đi từ ga Sài Gòn đến các tỉnh miền Trung như Bình Định, Phú Yên, Nha Trang, Bình Thuận, Quảng Bình... để người dân về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Dưới đây là những hình ảnh người dân rời TP Hồ Chí Minh về quê nghỉ lễ được phóng viên Báo Tin tức ghi nhận: 

Chú thích ảnh
Tại các bến xe, người dân được lực lượng bảo vệ hỗ trợ khi ra xe về quê.
Chú thích ảnh
Kiểm soát vé trước khi hành khách lên xe tại bến xe miền Đông.
Chú thích ảnh
Các bến xe đều đông nghịt hành khách.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hành khách với tay mang lỉnh kỉnh hành lý ra xe về quê nghỉ lễ tại bến xe miền Đông.
Chú thích ảnh
Bên trong nhà chờ tại bến xe miền Đông, hành khách ngồi chờ mua vé về quê đông hơn ngày thường.
Chú thích ảnh
Lượng phương tiện di chuyển ở các cửa ngõ phía Đông, phía Tây TP Hồ Chí Minh đông đúc do người dân bắt đầu rời thành phố đi nghỉ lễ.
Chú thích ảnh
Do lượng phương tiện khá đông, xe máy phải len lỏi vào làn xe ô tô để ra bến xe miền Đông.
Chú thích ảnh
Cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh) đã ùn ứ nặng.
Chú thích ảnh
Tối 26/4, bên trong bến xe Miền Tây có khá đông hành khách mua vé đi về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

 

Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Dự báo thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Dự báo thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cả 3 miền sẽ có mưa giông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN