Đảo Lý Sơn thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Ngày 25/4, ông Lê Tấn Hải, Giám đốc Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết: Lượng du khách tham quan huyện đảo Lý Sơn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dự kiến đạt mốc trên 12.000 lượt. Trong đó, số lượng khách đặt vé tàu qua mạng là trên 10.000 lượt khách.

Chú thích ảnh
Lý Sơn là quần thể thắng cảnh tuyệt tác. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Để phục vụ tốt cho du khách, Ban quản lý đã huy động 8 tàu cao tốc, siêu tốc hiện có chạy theo hình thức “cuốn chiếu” từ Sa Kỳ đến Lý Sơn và ngược lại. Mỗi ngày có từ 20 - 23 chuyến khởi hành, mỗi tàu chở khoảng 150 khách. Lịch trình chạy tàu bắt đầu từ chuyến đầu tiên lúc 7 giờ 30 phút và chuyến cuối cùng lúc 15 giờ 30 phút.

“Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn du khách khi xuống cảng, đảm bảo mọi người được lên tàu ra đảo ngay, tránh tình trạng chờ đợi lâu, gây khó chịu”, ông Hải nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn chia sẻ: Đây là kỳ nghỉ dài ngày nên du khách sẽ lưu trú khá lâu. Do đó, huyện đã chủ động lên các phương án như ra văn bản yêu cầu ngành giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan điều hành an toàn các tuyến vận tải hành khách từ Sa Kỳ đến Lý Sơn và ngược lại, từ đảo Lớn đến đảo Bé… Đồng thời, các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng phải niêm yết giá dịch vụ, không được tự ý nâng giá.

UBND huyện chỉ đạo ngành y tế thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Huyện cũng lập đoàn kiểm tra thường xuyên trên địa bàn huyện và sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, hộ kinh doanh cố tình vi phạm.

Vĩnh Trọng (TTXVN)
Cạn kiệt nguồn xăng trên đảo Lý Sơn
Cạn kiệt nguồn xăng trên đảo Lý Sơn

Chiều 19/4, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận nguồn xăng trên đảo Lý Sơn đang cạn kiệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN