Lâm Đồng hướng tới phát triển thành trung tâm du lịch chất lượng cao

Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo các bên liên quan triển khai chương trình hành động phát triển du lịch tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.

lam-dong.jpg
Mũi Né (Lâm Đồng) với “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” luôn là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

Đây là một định hướng quan trọng của tỉnh để khai thác tiềm năng, thế mạnh to lớn về du lịch sau sáp nhập, triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Lâm Đồng xác định du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng chất lượng cao, xanh, bền vững, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao, trở thành một trong những trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và quốc tế với các điểm đến du lịch nổi tiếng, có thương hiệu. Tỉnh thu hút các dự án quy mô lớn về du lịch, dịch vụ, có sức lan tỏa mạnh đối với các ngành, lĩnh vực khác, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, nâng cao tỷ lệ đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng kinh tế; góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, con người, vị thế, uy tín và sức mạnh mềm của Lâm Đồng đối với quốc gia và quốc tế. Đến năm 2030, du lịch Lâm Đồng là ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu về quy mô và tốc độ tăng trưởng du lịch của cả nước; đóng góp trực tiếp khoảng 12% vào GRDP của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân hằng năm từ 13 - 14%. Tổng lượt khách phục vụ đạt khoảng 40 triệu; trong đó, số lượt khách du lịch nội địa khoảng 36,6 triệu, số lượt khách du lịch quốc tế đạt từ 3,4 triệu trở lên.

lam-dong2.jpg
Nét hoang sơ của khu vực bãi biển Đá Ông Địa (phường Phú Thủy, Lâm Đồng) được quy hoạch thành điểm nhấn thu hút du khách.

Đối với các cơ sở lưu trú, bảo đảm khoảng 75.000 buồng lưu trú du lịch (trong đó chất lượng 3-5 sao chiếm khoảng 25%); phấn đấu 8-10 khu du lịch cấp tỉnh; toàn ngành tạo ra khoảng 47.000 việc làm trực tiếp. Tỉnh phấn đấu 80% trở lên các khu/điểm du lịch trọng điểm áp dụng tiêu chuẩn du lịch xanh; lựa chọn, xây dựng thí điểm một số mô hình du lịch hướng tới phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) tại Mũi Né, Đà Lạt, Tà Đùng. Đến năm 2045, du lịch Lâm Đồng phát triển trở thành một trong những trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á và khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo hướng hiện đại, bền vững, khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế tỉnh. Tốc độ tăng trưởng lượng khách và đóng góp trực tiếp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao hơn mức bình quân (14 - 15%) của cả nước; số lượt khách quốc tế đến năm 2045 đạt khoảng 5,3 triệu.

Để đạt mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách thị thực, thủ tục xuất nhập cảnh và tạo thuận lợi cho khách du lịch quốc tế đến Lâm Đồng qua Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Cảng hàng không Phan Thiết và các cửa khẩu, khu vực biên giới, hải đảo, trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, lợi ích quốc gia và đúng thẩm quyền của địa phương. Các đơn vị tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, đặc biệt là hệ thống giao thông liên vùng và các tuyến cao tốc trọng điểm như: Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành, Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa…; nâng cấp các quốc lộ 28, 27, 55, các tuyến đường ven biển, đưa vào hoạt động Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng). Các đơn vị tích cực phối hợp triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh; phát triển điểm dừng chân trên tuyến đường bộ phục vụ phát triển du lịch.

lam-dong3.jpg
Biển Mũi Né (Lâm Đồng) với nhiều nắng gió luôn là lựa chọn hàng đầu của khách trú đông quốc tế.

Các cơ quan liên quan tăng cường phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng Lâm Đồng thành trung tâm du lịch chất lượng cao với các điểm du lịch nổi tiếng, có thương hiệu lớn. Các đơn vị tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ và đưa vào hoạt động các dự án du lịch đang gặp khó khăn, vướng mắc; xử lý triệt để các dự án treo để tạo nguồn lực thu hút đầu tư, định hướng phát triển hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa, từng bước hình thành mạng lưới kết nối giao thông nội vùng và quốc tế. Các bên liên quan tăng cường bố trí, sắp xếp không gian phát triển kinh tế biển gắn với du lịch biển; đầu tư đồng bộ hạ tầng ven biển để thu hút đầu tư; triển khai thành lập Khu kinh tế đặc biệt tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong 8 tháng của năm 2026, du lịch Lâm Đồng tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn khi đón hơn 16,5 triệu lượt khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt hơn 45.600 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ… Đây là kết quả tích cực từ việc thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch, công tác xúc tiến, quảng bá được triển khai đồng bộ theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế. Việc tổ chức nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn gắn với kích cầu du lịch đã góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến Lâm Đồng.

Bài, ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Dành cho bạn

Đồng Nai nâng tầm thương hiệu du lịch qua lễ hội và chuyển đổi số

Đồng Nai nâng tầm thương hiệu du lịch qua lễ hội và chuyển đổi số

Nhờ đổi mới phương thức tổ chức, kết hợp trải nghiệm văn hóa, thể thao và ứng dụng công nghệ số, các sự kiện, lễ hội tại thành phố Đồng Nai ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương. Đây được xem là giải pháp góp phần quảng bá hình ảnh, nâng tầm thương hiệu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

TP Hồ Chí Minh nâng sức cạnh tranh điểm đến du lịch MICE quốc tế

TP Hồ Chí Minh nâng sức cạnh tranh điểm đến du lịch MICE quốc tế

Du lịch MICE đang được TP Hồ Chí Minh xác định là động lực kết nối du lịch với thương mại, đầu tư và hội nhập. Trên nền tảng phối hợp liên ngành cùng chính sách hỗ trợ mới, Thành phố hướng tới nâng chất lượng, tăng giá trị kinh tế và chủ động thu hút sự kiện quốc tế.

TP Hồ Chí Minh nhận ba giải thưởng du lịch hàng đầu châu Á

TP Hồ Chí Minh nhận ba giải thưởng du lịch hàng đầu châu Á

Trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, TP Hồ Chí Minh được vinh danh ở ba hạng mục dành cho du lịch kinh doanh, lễ hội và sự kiện, cùng cơ quan quản lý du lịch thành phố. Kết quả đã ghi nhận sức hút của điểm đến, năng lực tổ chức sự kiện và nỗ lực quảng bá du lịch quốc tế của TP Hồ Chí Minh.