Lâm Đồng hợp tác phát triển du lịch với các đối tác Ấn Độ

Chiều 13/8, tại phường Xuân Hương – Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và đối tác Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Lâm Đồng phát biểu tại chương trình giao lưu. 

Chương trình nhằm tuyên truyền quảng bá văn hóa đặc trưng và các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, tiêu biểu của Lâm Đồng đến các đối tác thuộc thị trường Ấn Độ. Qua đó, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, đẩy mạnh kết nối du lịch trong nước và quốc tế; xây dựng và mở rộng các tour tuyến du lịch trong quan hệ hợp tác quốc tế.

Tại chương trình, ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: Lâm Đồng và các đối tác Ấn Độ sẽ tập trung vào ba trụ cột để cùng phát triển du lịch cả về chất và lượng. Cụ thể là hai bên cùng phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường Ấn Độ như MICE, nghỉ dưỡng, cưới, Halal; tăng cường kết nối doanh nghiệp, tour, tuyến; thúc đẩy kết nối hàng không và xúc tiến thị trường, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc gia tăng trao đổi khách; mở rộng hợp tác về văn hóa, thương mại và đầu tư.

Chú thích ảnh
Ông Ranga Reddy Kukunuru, Chủ tịch Hiệp hội các Công ty lữ hành Ấn Độ đóng góp ý kiến cho sự hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Ấn Độ trong thời gian tới. 

Ông Ranga Reddy Kukunuru, Chủ tịch Hiệp hội các Công ty lữ hành Ấn Độ nhận định, Lâm Đồng là điểm đến phù hợp cho du lịch MICE, du lịch đám cưới, du lịch tân hôn nhưng vẫn còn những hạn chế đối với thị trường Ấn Độ như thiếu thông tin, quảng bá chưa nhiều, nhân sự về du lịch còn yếu… Do đó, địa phương cần tăng cường hơn nữa việc quảng bá du lịch, đặc biệt, có thể nghiên cứu lập văn phòng xúc tiến, quảng bá du lịch tại Ấn Độ để cung cấp thông tin cho các hãng lữ hành, quảng bá những lễ hội, sự kiện lớn như Festival hoa Đà Lạt để du khách Ấn Độ tìm hiểu, tham dự. Tỉnh tăng cường đào tạo nhân sự về du lịch, đặc biệt là hướng dẫn viên am hiểu về văn hóa, đất nước, con người bản địa, tạo được sự ấn tượng cho du khách khi đến địa phương.

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành của Lâm Đồng và Ấn Độ cùng trao đổi, thảo luận tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, xúc tiến du lịch.

Trước đó, Đoàn công tác Ấn Độ đã có hành trình khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 10/8. Đoàn đã đi trải nghiệm thực tế các sản phẩm du lịch, dịch vụ phù hợp với thị trường Ấn Độ tại trung tâm du lịch Mũi Né và Đà Lạt. Qua đó, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển sản phẩm du lịch phù hợp tại địa phương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trong năm 2025, địa phương đã đón khoảng 9.000 lượt khách Ấn Độ; 6 tháng đầu năm 2026, con số này là 6.000 lượt. Những kết quả này cho thấy Ấn Độ là thị trường giàu tiềm năng và còn nhiều dư địa phát triển, nhu cầu và cơ hội hợp tác giữa hai bên đang ngày càng rõ nét.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch liên kết, đa dạng

Cơ hội phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch liên kết, đa dạng

Với không gian phát triển được mở rộng, đặc biệt là gần 90 km bờ biển cùng hệ thống tài nguyên văn hóa, sinh thái phong phú, Ninh Bình có thêm điều kiện để hình thành những sản phẩm du lịch mới, đa dạng hóa trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Xử lý nghiêm vi phạm tại Bảo tàng Quảng Ninh, các cơ sở du lịch

Xử lý nghiêm vi phạm tại Bảo tàng Quảng Ninh, các cơ sở du lịch

Trước những phản ánh về một số tồn tại trong hoạt động đón khách, hướng dẫn viên và dịch vụ du lịch trên địa bàn,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh ban hành văn bản chỉ đạo khẩn nhằm kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh du lịch.

Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao để du lịch phát triển

Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao để du lịch phát triển

Cần Thơ xác định nguồn nhân lực là khâu then chốt của du lịch nên đang tập trung đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động. Việc kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đã giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nền tảng xây dựng hệ sinh thái du lịch phát triển chuyên nghiệp, hội nhập và bền vững.