Cử tri Bến Tre kiến nghị nâng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp lên 75%

Ngày 6/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội với cán bộ, đoàn viên, người lao động năm 2024.

Chú thích ảnh
Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị.

Đây là diễn đàn để đại biểu Quốc hội tiếp xúc, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri là công nhân, lao động về việc làm, thu nhập, đời sống, cũng như hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật. Từ đó, để đại biểu Quốc hội tổng hợp và phản ánh ý kiến với Quốc hội, các cơ quan, tố chức hữu quan; đồng thời, góp phần xây dựng chính sách, pháp luật đảm bảo khả thi, sát thực tế.

Tại hội nghị, 18 lượt ý kiến được cử tri công nhân, lao động Bến Tre trình bày thẳng thắn, trực tiếp, kiến nghị bằng văn bản. Cử tri quan tâm về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật Việc làm (sửa đổi) cùng các kiến nghị về đời sống công nhân như tín dụng đen, vay vốn lãi suất ưu đãi, khám, chữa bệnh ngoài giờ làm việc…

Liên quan đến Luật Công đoàn (sửa đổi), các công đoàn viên Liên đoàn Lao động huyện Giồng Trôm và thành phố Bến Tre nêu ý kiến về việc tình trạng nhiều đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn tránh trách nhiệm và chậm đóng kinh phí công đoàn, dẫn đến tình trạng thất thu kinh phí công đoàn, gây khó khăn cho hoạt động công đoàn, nhất là trong việc chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Từ thực tế này, cử tri đề xuất cần nghiên cứu, bổ sung các quy phạm pháp luật liên quan đến kinh phí công đoàn, cụ thể về phương thức đóng, nguồn đóng, thời hạn và chế tài xử lý vi phạm trong đóng kinh phí công đoàn.

Về xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn, công đoàn ngành Y tế Bến Tre cho rằng dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của cán bộ Công đoàn. Cùng với đó là các giải pháp thực hiện tốt chế độ, chính sách, xác định được vị trí việc làm của cán bộ Công đoàn.

Đối với Dự án Luật Việc làm (sửa đổi), cử tri đề xuất không nên khống chế thời gian hưởng tối đa là 12 tháng, mà nên quy định thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp; sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Đồng thời, đề nghị nâng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% vì hiện nay mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đa số thấp, tình hình giá cả hàng hóa thiết yếu, dịch vụ tăng nên mức hưởng 75% mới đảm bảo cuộc sống tối thiểu nhất cho người lao động trong thời gian chờ tìm công việc mới.

Ngoài ra, một số vấn đề như vấn nạn "tín dụng đen"; khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế ngoài giờ hành chính nhưng không được thanh toán theo chế độ Bảo hiểm Y tế; chế độ cán bộ giáo viên thuộc đối tượng thương binh 3/4 nhưng không được hưởng chế độ giảm giờ buổi; tăng cường công tác quản lý đối với tình trạng tín dụng đen và đòi nợ thuê với nhiều hình thức gây nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến đời sống của công nhân, người lao động, ảnh hưởng đến uy tín của một số các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và một số cá nhân… cũng được đại diện các tổ chức Công đoàn, công nhân, người lao động quan tâm, phản ánh tại hội nghị.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức đã tặng quà cho 70 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, đề xuất, kiến nghị tâm huyết của các công nhân lao động. Đoàn sẽ tổng hợp để phản ánh nguyện vọng chính đáng hợp pháp của công nhân lao động Bến Tre đến Quốc hội tại kỳ họp tới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ xem xét, nghiên cứu, kiến nghị Quốc hội và các cơ quan soạn thảo Luật để bổ sung vào dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và dự án Luật Việc làm (sửa đổi).

Trước phản ánh của công đoàn viên về việc một số doanh nghiệp có trừ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động nhưng không nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các sở, ngành, bảo hiểm xã hội kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với người lao động kịp thời, thậm chí thực thi pháp luật trong các trường hợp cố tình trốn đóng bảo hiểm cho người lao động.

Về vấn đề y tế, khám chữa bệnh, ông Nguyễn Trúc Sơn đề nghị Sở Y tế lưu ý giải quyết, tạo điều kiện cho công nhân lao động dễ dàng tiếp cận và thuận lợi hơn trong khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế ngoài giờ hành chính.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre thông tin, Bến Tre đang tập trung quyết liệt thực hiện chương trình nhà ở xã hội; trong đó, tỉnh đang phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chuẩn bị thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn cho công nhân tại Khu công nghiệp Giao Long. Hiện mặt bằng khoảng 3 héc-ta đang có sẵn và đang tiến hành các thủ tục liên quan để sớm khởi công công trình này vào cuối năm 2025.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tặng quà cho 70 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri tại Thái Bình
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri tại Thái Bình

Ngày 27/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc với cử tri huyện Tiền Hải và thành phố Thái Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN